Chết cười với những món đồ đấu giá siêu ngớ ngẩn

(Phunutoday) - Điều thuốc lá, răng, tóc, bồn cầu, quan tài hay túi không khí được lấy trong một show diễn của Kanye... là những món đồ đấu giá siêu ngớ ngẩn.
Năm 2011, những chiếc răng của John Lennon được một nha sĩ người Canada mua với giá 31.000 USD để trưng bày trong phòng phẫu thuật của mình cũng như đem đi giới thiệu ở các phòng khám nha khoa khác.

Năm 2011, những chiếc răng của John Lennon được một nha sĩ người Canada mua với giá 31.000 USD để trưng bày trong phòng phẫu thuật của mình cũng như đem đi giới thiệu ở các phòng khám nha khoa khác.

Xác ướp của mèo và một con chim cung được rao bán đấu giá trên ebay.

Xác ướp của mèo và một con chim cung được rao bán đấu giá trên ebay.

Tháng 11/2011, một mẫu tóc nữa của ông vua nhạc Rock n’ Roll, Elvis Presley được đấu giá 1.500 USD.

Tháng 11/2011, một mẫu tóc nữa của ông vua nhạc Rock n’ Roll, Elvis Presley được đấu giá 1.500 USD.

Hàm răng giả của Christopher Columbus từng dùng sẽ có giá thấp nhất 20.000.

Hàm răng giả của Christopher Columbus từng dùng sẽ có giá thấp nhất 20.000.

Quan tài của Lee Harvey Oswald bị vợ ông ta mang ra bán đấu giá và kiếm về 87.000 USD.

Quan tài của Lee Harvey Oswald bị vợ ông ta mang ra bán đấu giá và kiếm về 87.000 USD.

Túi không khí được lấy trong một show diễn của Kanye cũng được bán đấu giá.

Túi không khí được lấy trong một show diễn của Kanye cũng được bán đấu giá.

Điếu thuốc lá hút dở của Winston Churchill được đem ra bán đấu giá năm 2010 với giá 7.000 USD.

Điếu thuốc lá hút dở của Winston Churchill được đem ra bán đấu giá năm 2010 với giá 7.000 USD.

Năm 2010, tấm phim chụp X-quang vùng ngực của bà Marilyn Monroe được đem ra đấu giá với giá khởi điểm đưa ra chỉ 3.000 USD nhưng cuối cùng lại được bán với giá 45.000 USD.

Năm 2010, tấm phim chụp X-quang vùng ngực của bà Marilyn Monroe được đem ra đấu giá với giá khởi điểm đưa ra chỉ 3.000 USD nhưng cuối cùng lại được bán với giá 45.000 USD.

Sự nổi tiếng cũng các bức họa khiến cho những món đồ liên quan đến Picasso thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập và người hâm mộ. Đáng kể nhất là chiếc máy ảnh được dùng để chụp Picasso được bán với giá 2,19 triệu USD năm 2012.

Sự nổi tiếng cũng các bức họa khiến cho những món đồ liên quan đến Picasso thu hút sự chú ý của các nhà sưu tập và người hâm mộ. Đáng kể nhất là chiếc máy ảnh được dùng để chụp Picasso được bán với giá 2,19 triệu USD năm 2012.

Cặp kính đọc sách của Hitler được đem bán năm 2011 với giá 7.500 USD.

Cặp kính đọc sách của Hitler được đem bán năm 2011 với giá 7.500 USD.

Năm 2010, chiếc bồn cầu của nhà văn J. D. Salinger được đem bán đấu giá trên eBay với mức giá khởi điểm đưa ra là 1 triệu USD.

Năm 2010, chiếc bồn cầu của nhà văn J. D. Salinger được đem bán đấu giá trên eBay với mức giá khởi điểm đưa ra là 1 triệu USD.

Những món đồ của Nữ hoàng Victoria luôn là thứ đáng khao khát của các đại gia sưu tập đồ cổ. Đơn cử như chiếc quần túm gấu của bà cũng được bán với giá 15.000 USD.

Những món đồ của Nữ hoàng Victoria luôn là thứ đáng khao khát của các đại gia sưu tập đồ cổ. Đơn cử như chiếc quần túm gấu của bà cũng được bán với giá 15.000 USD.

Vy Anh