Vén màn bí ẩn bên trong căn hầm nơi Hitler tự sát

(Phunutoday) - Nhiếp ảnh gia William Vandivert đã chụp ảnh hầm ngầm nơi Hitler sống những ngày cuối đời trong khung cảnh hoang tàn đổ nát sau khi Berlin sụp đổ.
Căn hầm mang tên Fuhrerbunker Berlin là nơi Hitler sử dụng vào đầu năm 1945 như một bản doanh để điều hành quân đội phát xít

Căn hầm mang tên Fuhrerbunker Berlin là nơi Hitler sử dụng vào đầu năm 1945 như một bản doanh để điều hành quân đội phát xít

Tướng Weidling, người chỉ huy lực lượng phòng thủ của Đức Quốc xã ở Berlin những ngày cuối cùng Thế chiến II, bước lên từ dưới khu hầm ngầm.

Tướng Weidling, người chỉ huy lực lượng phòng thủ của Đức Quốc xã ở Berlin những ngày cuối cùng Thế chiến II, bước lên từ dưới khu hầm ngầm.

Cũng chính tại đây, Hiter đã kết hôn với Eva Braun trước khi họ cùng tự tử. Trong ảnh là Eva Braun, người đã chết cùng Hitler trước ngày Berlin thất thủ.

Cũng chính tại đây, Hiter đã kết hôn với Eva Braun trước khi họ cùng tự tử. Trong ảnh là Eva Braun, người đã chết cùng Hitler trước ngày Berlin thất thủ.

Hình ảnh đổ nát của căn hầm mà Hitler đã sử dụng những ngày cuối đời.

Hình ảnh đổ nát của căn hầm mà Hitler đã sử dụng những ngày cuối đời.

Tại đây, nhiếp ảnh gia William Vandivert đã nhìn thấy một bức tranh từ thế kỷ XVI bị Đức quốc xã lấy từ một bảo tàng của Milan.

Tại đây, nhiếp ảnh gia William Vandivert đã nhìn thấy một bức tranh từ thế kỷ XVI bị Đức quốc xã lấy từ một bảo tàng của Milan.

Trong ảnh là phóng viên chiến tranh dùng nến soi những dấu vết còn sót lại trên chiếc ghế trường kỷ nhuốm máu của Hitler. Trùm phát xít đã dùng súng tự sát ngay trong hầm ngầm này.

Trong ảnh là phóng viên chiến tranh dùng nến soi những dấu vết còn sót lại trên chiếc ghế trường kỷ nhuốm máu của Hitler. Trùm phát xít đã dùng súng tự sát ngay trong hầm ngầm này.

Phóng viên chiến tranh của tạp chí LIFE Percy Knauth (trái) nhìn đống rác thải ở một rãnh nước trong vườn của Thủ tướng Đức. Vị trí này được cho là nơi chôn cất xác của Hitler và Eva sau khi hai người tự sát.

Phóng viên chiến tranh của tạp chí LIFE Percy Knauth (trái) nhìn đống rác thải ở một rãnh nước trong vườn của Thủ tướng Đức. Vị trí này được cho là nơi chôn cất xác của Hitler và Eva sau khi hai người tự sát.

Vào năm 2006, người ta có dựng lên một tấm biển di tích đơn sơ. Chính sách của Đức nhằm làm cho các địa danh của Đức Quốc xã tẻ nhạt để không khiến nó trở nên hấp dẫn với những người đồng cảm với Hitler.

Vào năm 2006, người ta có dựng lên một tấm biển di tích đơn sơ. Chính sách của Đức nhằm làm cho các địa danh của Đức Quốc xã tẻ nhạt để không khiến nó trở nên hấp dẫn với những người đồng cảm với Hitler.

Thu Huyền (TH)