Kinh hãi cảnh chế biến món sinh tố làm từ cóc sống

(Phunutoday) - Là loại thức uống phổ biến ở Peru, sinh tố cóc có thể chữa khỏi một số bệnh và thúc đẩy ham muốn tình dục.
Theo người Peru, loại đồ uống này có thể chữa bệnh, ví dụ như hen suyễn, viêm phế quản, mệt mỏi và yếu sinh lý.

Theo người Peru, loại đồ uống này có thể chữa bệnh, ví dụ như hen suyễn, viêm phế quản, mệt mỏi và yếu sinh lý.

Khách du lịch đến với Peru có thể thưởng thức loại đồ uống kỳ lạ này ở bất cứ cửa hàng ăn uống nào trên khắp Thủ đô Lima.

Khách du lịch đến với Peru có thể thưởng thức loại đồ uống kỳ lạ này ở bất cứ cửa hàng ăn uống nào trên khắp Thủ đô Lima.

Việc của khách du lịch chỉ là chọn một con cóc để thêm vào thức uống của mình từ các bể chứa ở cửa hàng.

Việc của khách du lịch chỉ là chọn một con cóc để thêm vào thức uống của mình từ các bể chứa ở cửa hàng.

Người bán hàng sẽ bắt cóc từ 1 bể nhỏ, đập chết, rồi lột da.

Người bán hàng sẽ bắt cóc từ 1 bể nhỏ, đập chết, rồi lột da.

Sau đó, người bán hàng cho cóc vào máy xay cùng cà rốt, một loại rễ cây của người Peru và mật ong.

Sau đó, người bán hàng cho cóc vào máy xay cùng cà rốt, một loại rễ cây của người Peru và mật ong.

Hỗn hợp này có màu hơi xanh và được phục vụ trong cốc thủy tinh.

Hỗn hợp này có màu hơi xanh và được phục vụ trong cốc thủy tinh.

Loại đồ uống này rất phù hợp với những người bị thiếu máu, viêm phế quản, tốt cho xương, não bộ, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Loại đồ uống này rất phù hợp với những người bị thiếu máu, viêm phế quản, tốt cho xương, não bộ, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Những con cóc được sử dụng thuộc loài cóc nước Telmatobius ở vùng Titicaca.

Những con cóc được sử dụng thuộc loài cóc nước Telmatobius ở vùng Titicaca.

Chúng nằm trong danh sách các động vật đang gặp nguy hiểm của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới.

Chúng nằm trong danh sách các động vật đang gặp nguy hiểm của Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới.

Một du khách nước ngoài từng nếm thử nước cóc cho biết, khi uống nước này, bạn có cảm giác như uống nước bể cá.

Một du khách nước ngoài từng nếm thử nước cóc cho biết, khi uống nước này, bạn có cảm giác như uống nước bể cá.

Hiệu trưởng Tomy Villanueva của trường Đại học Y khoa Lima, cho biết: 'Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ rằng nước ép từ những con cóc lại có thể chữa được bệnh'.

Hiệu trưởng Tomy Villanueva của trường Đại học Y khoa Lima, cho biết: "Hiện chưa có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ rằng nước ép từ những con cóc lại có thể chữa được bệnh".

Vy Anh