Kinh hoàng mãng xà có mỏ giết người trong tích tắc

(Phunutoday) - Rắn biển là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới, và rắn biển có mỏ là loài nguy hiểm nhất.
Loài rắng này có thân mập mạp hình trụ tròn, dẹp ở phía sau. Đường kính mắt gần bằng khoảng cánh từ bìa mắt đến bìa miệng. Có 1 vảy trước mắt, một vảy sau mắt, 7 vảy mép trên, 1 vảy thái dương, 48 hàng vảy quanh cổ, 176 vảy bụng.

Loài rắng này có thân mập mạp hình trụ tròn, dẹp ở phía sau. Đường kính mắt gần bằng khoảng cánh từ bìa mắt đến bìa miệng. Có 1 vảy trước mắt, một vảy sau mắt, 7 vảy mép trên, 1 vảy thái dương, 48 hàng vảy quanh cổ, 176 vảy bụng.

Mặt lưng có nhiều màu xanh xám có nhiều vòng xám đậm vắt qua thân chấm đên ngang hông, phía sau bụng màu trắng. Chiều dài cơ thể từ 1 - 1, 4m, trung bình 1, 2m.

Mặt lưng có nhiều màu xanh xám có nhiều vòng xám đậm vắt qua thân chấm đên ngang hông, phía sau bụng màu trắng. Chiều dài cơ thể từ 1 - 1, 4m, trung bình 1, 2m.

Loài rắn này sở hữu chiếc đầu tương đối nhỏ và mồm giống như mỏ chim.

Loài rắn này sở hữu chiếc đầu tương đối nhỏ và mồm giống như mỏ chim.

Thức ăn chủ yếu là cá tra, con rắn biển có mỏ cũng sẽ ăn cá nóc và cá khác hoặc đôi khi loài mực ống .

Thức ăn chủ yếu là cá tra, con rắn biển có mỏ cũng sẽ ăn cá nóc và cá khác hoặc đôi khi loài mực ống .

Rắn có mỏ phát hiện con mồi bằng chuyển động chứ không phải bằng thị giác, điều này cho phép rắn biển có mỏ săn mồi ở vùng biển tầm nhìn thấp. Con mồi bị nuốt chửng sau khi bị nọc độc cực mạnh của rắn biển làm tê liệt.

Rắn có mỏ phát hiện con mồi bằng chuyển động chứ không phải bằng thị giác, điều này cho phép rắn biển có mỏ săn mồi ở vùng biển tầm nhìn thấp. Con mồi bị nuốt chửng sau khi bị nọc độc cực mạnh của rắn biển làm tê liệt.

Rắn biển là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới, và rắn biển có mỏ là loài nguy hiểm nhất.

Rắn biển là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới, và rắn biển có mỏ là loài nguy hiểm nhất.

Chỉ cần 1,5 mg nọc độc của con rắn biển có mỏ là đủ để giết chết một người lớn và với liều đầy đủ ước tính là đủ để giết chết 22 người.

Chỉ cần 1,5 mg nọc độc của con rắn biển có mỏ là đủ để giết chết một người lớn và với liều đầy đủ ước tính là đủ để giết chết 22 người.

Hầu hết các trường hợp tử vong từ rắn cắn biển có mỏ xảy ra nơi mà nó thường xuyên tiếp xúc với con người, chẳng hạn như ở các cửa sông cạn hoặc khi nó được lấy ra từ lưới đánh cá.

Hầu hết các trường hợp tử vong từ rắn cắn biển có mỏ xảy ra nơi mà nó thường xuyên tiếp xúc với con người, chẳng hạn như ở các cửa sông cạn hoặc khi nó được lấy ra từ lưới đánh cá.

Hầu hết các loài rắn biển hiếm khi cắn, và thường không tiêm nọc độc nhiều, nhưng rắn có mỏ là loài thực hiện hành vi này nhiều nhất.

Hầu hết các loài rắn biển hiếm khi cắn, và thường không tiêm nọc độc nhiều, nhưng rắn có mỏ là loài thực hiện hành vi này nhiều nhất.

Chiều dài cơ thể từ 1 - 1, 4m, trung bình 1, 2m.

Chiều dài cơ thể từ 1 - 1, 4m, trung bình 1, 2m.

Nọc độc của nó cũng kinh hoàng như những con rắn khủng khiếp nhất trên mặt đất.

Nọc độc của nó cũng kinh hoàng như những con rắn khủng khiếp nhất trên mặt đất.

Anh Thơ