Kinh ngạc với những sinh vật “ngoài hành tinh” kỳ quái nhất

(Phunutoday) - Công trắng, tôm trong suốt, cua khổng lồ hay cá bay… đều là những loài sinh vật “ngoài hành tinh” kỳ quái nhất.
Khác với loài công bình thường với bộ lông đủ sắc màu, loài công này toàn thân lại trắng muốt.

Khác với loài công bình thường với bộ lông đủ sắc màu, loài công này toàn thân lại trắng muốt.

Đây chỉ là sự đột biến di truyền gây ra thiếu sắc tố trong bộ lông. Chúng còn có tên gọi khác khá đẹp là "khổng tước".

Đây chỉ là sự đột biến di truyền gây ra thiếu sắc tố trong bộ lông. Chúng còn có tên gọi khác khá đẹp là "khổng tước".

Cá bay sống ở vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với đôi cánh đặc biệt, chúng có thể bay lên khỏi mặt nước ở một khoảng cách đáng kể.

Cá bay sống ở vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Với đôi cánh đặc biệt, chúng có thể bay lên khỏi mặt nước ở một khoảng cách đáng kể.

Chỉ có khoảng 50 con cá sấu bạch tạng sống rải khắp nước Mỹ. Và nó được cảnh báo chỉ có thể được bảo tồn trong điều kiện nuôi nhốt thay vì để mặc chúngsống ngoài tự nhiên.

Chỉ có khoảng 50 con cá sấu bạch tạng sống rải khắp nước Mỹ. Và nó được cảnh báo chỉ có thể được bảo tồn trong điều kiện nuôi nhốt thay vì để mặc chúngsống ngoài tự nhiên.

Cua khổng lồ xuất hiện ở vùng biển phía Nam nước Úc và được xem là một trong những con cua lớn nhất thế giới. Bề ngoài của nó có màu trắng đục và xuất hiện các vết đốm đỏ.

Cua khổng lồ xuất hiện ở vùng biển phía Nam nước Úc và được xem là một trong những con cua lớn nhất thế giới. Bề ngoài của nó có màu trắng đục và xuất hiện các vết đốm đỏ.

Salps (giống tôm nhưng trong suốt), là một động vật biển, chủ yếu ăn các sinh vật phù du. Sinh vật này trong suốt để ngụy trang bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm.

Salps (giống tôm nhưng trong suốt), là một động vật biển, chủ yếu ăn các sinh vật phù du. Sinh vật này trong suốt để ngụy trang bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi nguy hiểm.

Một nhiếp ảnh gia đã tình cờ chụp được loài bọt biển này tại vùng biển Caribbean. Nó có đôi mắt nhô ra, miệng rộng, bề ngoài màu xanh. Sinh vật kỳ lạ cũng chủ yếu sinh sống nhờ ăn các sinh vật phù du.

Một nhiếp ảnh gia đã tình cờ chụp được loài bọt biển này tại vùng biển Caribbean. Nó có đôi mắt nhô ra, miệng rộng, bề ngoài màu xanh. Sinh vật kỳ lạ cũng chủ yếu sinh sống nhờ ăn các sinh vật phù du.

Oarfish còn được gọi là cá mái chèo, vua của cá trích hoặc oarfish khổng lồ, loài cá này được phát hiện tại bờ biển phía Tây của Thụy Điển.

Oarfish còn được gọi là cá mái chèo, vua của cá trích hoặc oarfish khổng lồ, loài cá này được phát hiện tại bờ biển phía Tây của Thụy Điển.

Vào hồi tháng 4 năm 2012, Andy Logan, 38 tuổi, đang đánh bắt cá ở biển, anh đã bắt được chú cá lạ nặng tới 111kg, dài khoảng 2m, chiều ngang khoảng 3,5m.

Vào hồi tháng 4 năm 2012, Andy Logan, 38 tuổi, đang đánh bắt cá ở biển, anh đã bắt được chú cá lạ nặng tới 111kg, dài khoảng 2m, chiều ngang khoảng 3,5m.

Vùng nước ở Bali ở Indonesia vốn nổi tiếng với những động vật hiếm. Loại sinh vật này họ nhà tôm, có thân màu xanh. Hai mắt lồi trông rất lạ thường.

Vùng nước ở Bali ở Indonesia vốn nổi tiếng với những động vật hiếm. Loại sinh vật này họ nhà tôm, có thân màu xanh. Hai mắt lồi trông rất lạ thường.

Sâu Spaghetti còn gọi là giun phẳng và côn trùng sứa chích, sinh vật này được gọi là thế bởi vì nó có thể đưa các xúc tu ra bốn phía để bắt mồi.

Sâu Spaghetti còn gọi là giun phẳng và côn trùng sứa chích, sinh vật này được gọi là thế bởi vì nó có thể đưa các xúc tu ra bốn phía để bắt mồi.

Loài sinh vật này mỏng như tờ giấy. Tuy nhiên nó không hề dễ bị “bắt nạt”, khi nó bị tấn công, thì một chất kích thích từ bên trong của sinh vật này sẽ tiết ra làm tê liệt đối thủ.

Loài sinh vật này mỏng như tờ giấy. Tuy nhiên nó không hề dễ bị “bắt nạt”, khi nó bị tấn công, thì một chất kích thích từ bên trong của sinh vật này sẽ tiết ra làm tê liệt đối thủ.

Loài sinh vật này được đặt tên theo hình dạng của nó - “cá ngựa lùn”. Nó có màu sắc thân tươi, giúp cho nó có thể trú ẩn trong các tảng san hô.

Loài sinh vật này được đặt tên theo hình dạng của nó - “cá ngựa lùn”. Nó có màu sắc thân tươi, giúp cho nó có thể trú ẩn trong các tảng san hô.

Có ngoại hình như một dây pháo, loài sinh vật này sống ở độ sâu 400 cho tới 3000m, chiều dài khoảng 40mm. Hiện tại các nhà khoa học cũng chưa biết sắp xếp loài động vật này vào chủng loại nào.

Có ngoại hình như một dây pháo, loài sinh vật này sống ở độ sâu 400 cho tới 3000m, chiều dài khoảng 40mm. Hiện tại các nhà khoa học cũng chưa biết sắp xếp loài động vật này vào chủng loại nào.

Gurnards là loài cá có vây xòe rộng với màu sắc cực đẹp và thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương.

Gurnards là loài cá có vây xòe rộng với màu sắc cực đẹp và thường sống ở vùng biển Thái Bình Dương.

Tiểu An (TH)