Kỳ quái người phụ nữ mang thai đá lâu nhất thế giới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mang thai đá suốt 36 năm trời nhưng người phụ nữ này vẫn không hề hay biết.

Bà Sharda (60 tuổi, sống ở bang Madhya Pradesh) đã đến khám ở Bệnh viện Lata Mangeshkar (Ấn Độ) vì đau bụng dai dẳng lâu ngày. Qua kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm và quét cắt lớp vi tính, các bác sĩ nhìn thấy một hình khối ở bên phải bụng dưới và họ đã nghi ngờ là khối u ung thư. Tuy nhiên, kết quả hình ảnh chụp cộng hưởng từ sau đó cho thấy đó là bộ xương của đứa bé chưa sinh được bao bọc bằng một khối vật liệu vôi hóa đã chết lưu nằm trong bụng bà đã nhiều năm.

mang thai đá

Bộ xương được lấy ra khỏi bụng bà Sharda đã được các nhà giải phẫu sắp xếp.

Các thầy thuốc nhận thấy đây là trường hợp xương bào thai của thai phụ mang thai ngoài tử cung tồn tại lâu nhất trong lịch sử - từ năm 1978 lúc bà Sharda mới 24 tuổi. Nhóm phẫu thuật viên đã lấy từ trong bụng bà ra bộ xương trẻ em được bao bọc một túi vôi nằm giữa tử cung, ruột, bàng quang và chèn ép các cơ quan này trong nhiều năm qua. Sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bà Sharda đã ổn định và được xuất viện.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT