Những dấu hiệu báo trước người sắp bị… sét đánh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với mái tóc dựng đứng bất thường, tiết lộ một dấu hiệu giúp chúng ta nhận biết nạn nhân sắp bị sét đánh.

Theo NBC đưa tin, chuyên gia an toàn về sét thuộc Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) vừa cho đăng tải ảnh của một người đàn ông có tên McQuilken (56 tuổi) với mái tóc dựng đứng bất thường. 

Mô tả ảnh.
Ông McQuilken (phải) và cậu em trai Sean với mái tóc dựng đứng

Theo ông McQuilken, vào ngày 20/8/1975, ông đã cùng với 2 em trai là Sean và Jeff, em gái Mary và một cô bạn có tên Margie lên đỉnh núi Moro Rock trong Công viên Cù tùng quốc gia ở California. 

Khi lên đến đỉnh núi, nhóm người này đã thấy thời tiết đang xấu dần, đồng thời, tóc của họ bắt đầu dựng đứng bất thường, chiếc nhẫn đeo tay của ông McQuilken phát ra tiếng động lạ mà ai cũng nghe thấy. Ngay sau đó, cô em gái là Mary đã chụp lại ảnh của mọi người với bộ tóc dựng đứng trong tiếng cười đùa của cả nhóm.

Cả nhóm không ai biết được điều nguy hiểm đang đến gần với họ. Do đó, họ vẫn mải mê vui chơi trên đỉnh núi cho đến khi nhiệt độ hạ xuống dần rồi trời bắt đầu có những hạt mưa đá. Tiếng sét chói tai, nhức óc vang lên khiến họ ngã quỵ, ngất lịm.

Khi tỉnh lại, McQuilken hoảng sợ vì em trai là Sean bị sét đánh vào lưng bốc khói, nằm bất động. Được cả nhóm hỗ trợ đưa vào bệnh viện kịp thời nên Sean không nguy hại đến tính mạng.

Giải thích về việc này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, do nạn nhân lúc bị sét đánh không tiếp đất nên không nguy hại đến tính mạng. 

Theo đó, các nhà chức trách khuyến cáo người dân khi tóc bị dựng đứng bất thường ở những nơi như đỉnh núi, gò, đồi…. thì nên tìm kiếm những chỗ ẩn náu an toàn, để tránh tia sét có thể gây chết người. 

Người đàn bà "cột thu lôi sống" sét đánh 3 lần không chết
Người đàn bà được gọi là “cột thu lôi sống” bởi bà đã 3 lần bị sét đánh trúng nhưng lạ kỳ thay, lần nào bà cũng... không bị làm sao cả.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT