Những điểm du lịch hút khách Tây nhất tại Việt Nam

(Phunutoday) - Sapa, vịnh Hạ Long, Cô Đảo, chùa Một Cột hay phố cổ Hội An... là những điểm du lịch thu hút nhiều khách nước ngoài nhất tại Việt Nam.
Ngoài tham quan Hạ Long, khách Tây còn có thể đạp xe tại những hòn đảo trên Vịnh, chèo thuyền kayak, khám phá hang động hoặc câu mực đêm trên thuyền,…

Ngoài tham quan Hạ Long, khách Tây còn có thể đạp xe tại những hòn đảo trên Vịnh, chèo thuyền kayak, khám phá hang động hoặc câu mực đêm trên thuyền,…

Du lịch Côn Đảo là một trong những điểm du lịch miền biển hàng đầu thu hút nhiều khách du lịch.

Du lịch Côn Đảo là một trong những điểm du lịch miền biển hàng đầu thu hút nhiều khách du lịch.

Cách thành phố Đà Nẵng không xa, bán đảo Sơn Trà có đủ cả biển xanh, cát trắng, san hô lung linh và cánh rừng rậm rạp.

Cách thành phố Đà Nẵng không xa, bán đảo Sơn Trà có đủ cả biển xanh, cát trắng, san hô lung linh và cánh rừng rậm rạp.

Bản Giốc là một thác nước cao hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam. Thác nước này nằm giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc.

Bản Giốc là một thác nước cao hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam. Thác nước này nằm giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc.

Ngoài các tour du lịch văn hoá, du khách đến Sapa còn có thể thăm thú những cảnh quan đẹp, với thung lũng rộng, được suối bao bọc và những ngôi nhà với kiến trúc truyền thống.

Ngoài các tour du lịch văn hoá, du khách đến Sapa còn có thể thăm thú những cảnh quan đẹp, với thung lũng rộng, được suối bao bọc và những ngôi nhà với kiến trúc truyền thống.

Đô thị cổ Hội An hầu như lúc nào cũng tấp nập khách du lịch, chỉ trừ có mùa mưa.

Đô thị cổ Hội An hầu như lúc nào cũng tấp nập khách du lịch, chỉ trừ có mùa mưa.

Lăng nhà Nguyễn là lăng mộ cổ nằm gần thành phố Huế, trải dọc con sông Hương thơ mộng.

Lăng nhà Nguyễn là lăng mộ cổ nằm gần thành phố Huế, trải dọc con sông Hương thơ mộng.

Không chỉ mạnh về nông nghiệp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn.

Không chỉ mạnh về nông nghiệp, khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn.

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu bảo tồn thiên nhiên đã được UNESCO chính thức công nhận. Đây là nơi có hang Sơn Động – hang đá lớn nhất thế giới.

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu bảo tồn thiên nhiên đã được UNESCO chính thức công nhận. Đây là nơi có hang Sơn Động – hang đá lớn nhất thế giới.

Nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, chùa Một Cột được xây dựng từ năm 1049 với mục đích tái hiện lại một giấc mơ của vua Lý Thái Tông.

Nằm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, chùa Một Cột được xây dựng từ năm 1049 với mục đích tái hiện lại một giấc mơ của vua Lý Thái Tông.

Dù không được biết đến nhiều như các thắng cảnh khác của Việt Nam, Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) thực sự là một viên ngọc của ngành du lịch.

Dù không được biết đến nhiều như các thắng cảnh khác của Việt Nam, Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) thực sự là một viên ngọc của ngành du lịch.

Từng là trung tâm của triều đại nhà Nguyễn, cố đô Huế là tập hợp của một loạt các ngôi chùa, cổng chào, dòng suối, phòng ốc, vườn thượng uyển và cả những ngôi chùa cổ kính.

Từng là trung tâm của triều đại nhà Nguyễn, cố đô Huế là tập hợp của một loạt các ngôi chùa, cổng chào, dòng suối, phòng ốc, vườn thượng uyển và cả những ngôi chùa cổ kính.

Vy Anh