Những lăng tẩm vua chúa nổi tiếng nhất Trung Quốc

(Phunutoday) - Những vị vua chúa Trung Quốc có những nơi "an nghỉ cuối cùng" siêu hoành tráng.
Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An là một trong những lăng mộ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Theo ước tính, khoảng 700.000 công nhân từ khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc thời xưa đã tham gia quá trình xây dựng lăng mộ kể từ khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế đến khi ông qua đời.

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An là một trong những lăng mộ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Theo ước tính, khoảng 700.000 công nhân từ khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc thời xưa đã tham gia quá trình xây dựng lăng mộ kể từ khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế đến khi ông qua đời.

Bên trong lăng mộ của vị vua nổi tiếng nhà Tần trên có đội quân đất nung hùng hậu cùng nhiều cỗ xe ngựa, vũ khí chết chóc cũng như nhiều kho báu có giá trị.

Bên trong lăng mộ của vị vua nổi tiếng nhà Tần trên có đội quân đất nung hùng hậu cùng nhiều cỗ xe ngựa, vũ khí chết chóc cũng như nhiều kho báu có giá trị.

Càn Lăng là nơi chôn cất nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc là Võ Tắc Thiên (624 - 704) và chồng là hoàng đế Lý Trị tức Đường Cao Tông (618 - 907). Ông là vị vua thứ 3 của nhà Đường.

Càn Lăng là nơi chôn cất nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc là Võ Tắc Thiên (624 - 704) và chồng là hoàng đế Lý Trị tức Đường Cao Tông (618 - 907). Ông là vị vua thứ 3 của nhà Đường.

Khu lăng mộ trên nằm ở tỉnh Thiểm Tây. Nó được xây dựng từ năm 684 và mất 23 năm mới hoàn thiện. Càn Lăng được xây dựng trên diện tích rộng 2,4 triệu m2.

Khu lăng mộ trên nằm ở tỉnh Thiểm Tây. Nó được xây dựng từ năm 684 và mất 23 năm mới hoàn thiện. Càn Lăng được xây dựng trên diện tích rộng 2,4 triệu m2.

Những ngôi mộ của nhà Minh nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 50 km về phía tây bắc. Đây là nơi chôn cất thi hài 13 vị hoàng đế của triều đại nhà Minh (1368 - 1644). Theo các tài liệu lịch sử, những ngôi mộ trên bắt đầu được xây dựng vào năm 1409 cho đến khi nhà Minh sụp đổ năm 1644.

Những ngôi mộ của nhà Minh nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 50 km về phía tây bắc. Đây là nơi chôn cất thi hài 13 vị hoàng đế của triều đại nhà Minh (1368 - 1644). Theo các tài liệu lịch sử, những ngôi mộ trên bắt đầu được xây dựng vào năm 1409 cho đến khi nhà Minh sụp đổ năm 1644.

Trong vòng hơn 200 năm, những ngôi mộ của các vua chúa nhà Minh được xây dựng trên diện tích rộng 40 km2 và được bao quanh bởi các bức tường dài 40 km.

Trong vòng hơn 200 năm, những ngôi mộ của các vua chúa nhà Minh được xây dựng trên diện tích rộng 40 km2 và được bao quanh bởi các bức tường dài 40 km.

Lăng mộ của Hoàng đế hay còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (2697 trước công nguyên - 2599 trước công nguyên) nằm trên núi Qiao là một trong những lăng mộ nổi tiếng của Trung Quốc.

Lăng mộ của Hoàng đế hay còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế (2697 trước công nguyên - 2599 trước công nguyên) nằm trên núi Qiao là một trong những lăng mộ nổi tiếng của Trung Quốc.

Nơi đây có rừng bách ngút ngàn, che phủ lăng mộ của vị Hoàng đế cao 3,6m, chu vi 48m và có xây tường vây bằng gạch Thanh cao 2m. Hiên Viên Hoàng Đế là một vị vua đầu tiên thống nhất được cả dân tộc Trung Hoa, là thủy tổ chung của 65 dân tộc Hoa Hạ.

Nơi đây có rừng bách ngút ngàn, che phủ lăng mộ của vị Hoàng đế cao 3,6m, chu vi 48m và có xây tường vây bằng gạch Thanh cao 2m. Hiên Viên Hoàng Đế là một vị vua đầu tiên thống nhất được cả dân tộc Trung Hoa, là thủy tổ chung của 65 dân tộc Hoa Hạ.

Kienthuc