Phát hiện "siêu nhân cao su" tại Ấn Độ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Với những tư thế uốn dẻo linh hoạt, đẹp mắt... một nam sinh người Ấn Độ được nhiều người biết đến với biệt danh "người cao su".

Nam sinh được nhiều người biết đến với mệnh danh “người cao su” là Jaspreet Singh Kalra sống tại Punjab ở miền bắc Ấn Độ. 

Những bộ phận trên người Jaspreet dẻo dai, linh hoạt biểu diễn những động tác khó như uốn gập người hoàn toàn ra phía sau, xoay đầu 180 độ sang hai phía một cách nhẹ nhàng và thoải mái khiến nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng. 

Mô tả ảnh.
Jaspreet thoải mái trong những tư thế mà ít người làm được. 

Trao đổi về khả năng kỳ lạ của cơ thể, Jaspreet cho biết em không hề cảm thấy đau đớn khi ở trong những tư thế mà ít người làm được.

Nhiều người yêu mến còn so sánh Jaspreet không thua kém gì so với Daniel Browning Smith - người hiện đang giữ danh hiệu “Người dẻo nhất thế giới”.

Dưới đây là những hình ảnh uốn ẻo đẹp mắt của "siêu nhân cao su": 

Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Khả năng uốn dẻo của Jaspreet được nhiều người đánh giá rất cao. 
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Nam sinh này có thể gập tay, gập chân theo ý muốn.
Mô tả ảnh.
 
Mô tả ảnh.
Cổ Jaspreet dù xoay 180 nhưng thân vẫn giữ nguyên tư thế. 
Dị nhân sờ, liếm điện cao thế mà không bị giật
Dị nhân sờ, liếm điện cao thế mà không bị giật
(Khám phá) - (Phunutoday) - Nhiều người sợ mất vía mỗi khi dòng điện chạy qua cơ thể, thế nhưng một thiếu niên Ấn Độ lại không hề hấn khi chạm tay vào dòng điện 11.000 V.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT