Rợn người những động vật có hàm răng “hiện thân của quỷ dữ”

(Phunutoday) - Cá ma cà rồng, lạc đà, dơi muỗi, cá Pacu, hà mã, ngỗng, kỳ lân... là những loài động vật có hàm răng “hiện thân của quỷ dữ”.
Cá rồng đen là loài sống dưới đáy biển sâu và phân bố khắp các biển thuộc Nam bán cầu. Chúng có hàm răng nanh gai khổng lồ giúp dễ dàng ăn những con mồi nhỏ hơn.

Cá rồng đen là loài sống dưới đáy biển sâu và phân bố khắp các biển thuộc Nam bán cầu. Chúng có hàm răng nanh gai khổng lồ giúp dễ dàng ăn những con mồi nhỏ hơn.

Loài lươn Enchelycore Anatina rất đặc biệt so với các động vật cùng họ khác. Chúng có màu nâu đen, đầu nhọn cùng vùng chẩm lồi lên, mình thon dài và đặc biệt chúng có bộ hàm vô cùng sắc nhọn.

Loài lươn Enchelycore Anatina rất đặc biệt so với các động vật cùng họ khác. Chúng có màu nâu đen, đầu nhọn cùng vùng chẩm lồi lên, mình thon dài và đặc biệt chúng có bộ hàm vô cùng sắc nhọn.

Lạc đà, con vật có vẻ bề ngoài to xác, hiền lành nhưng lại có khuôn miệng của quỷ dữ trông rất đáng sợ. Những chiếc răng to, thô cùng với khuôn miệng đầy gai thịt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh hồn bạt vía

Lạc đà, con vật có vẻ bề ngoài to xác, hiền lành nhưng lại có khuôn miệng của quỷ dữ trông rất đáng sợ. Những chiếc răng to, thô cùng với khuôn miệng đầy gai thịt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh hồn bạt vía

Cá ma cà rồng, cái tên cũng đủ để hình dung khuôn miệng đặc trưng của loài quỷ dữ với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng với tập hợp những chiếc răng sắc vô cùng.

Cá ma cà rồng, cái tên cũng đủ để hình dung khuôn miệng đặc trưng của loài quỷ dữ với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng với tập hợp những chiếc răng sắc vô cùng.

Loài dơi muỗi Hypsugo dolichodon được phát hiện tại tỉnh Attapư (Attapeu) Nam Lào và Vườn Quốc gia Cát Tiên ở Việt Nam có răng nanh cực dài và hàm răng nhìn đáng sợ.

Loài dơi muỗi Hypsugo dolichodon được phát hiện tại tỉnh Attapư (Attapeu) Nam Lào và Vườn Quốc gia Cát Tiên ở Việt Nam có răng nanh cực dài và hàm răng nhìn đáng sợ.

Cá Hagfish, một loài sinh vật biển thuộc họ Myxinidae, là loài động vật duy nhất có hộp sọ nhưng không có cột sống. Không chỉ có thể chúng còn gây ngạc nhiên về chiếc miệng quá khổ với hàm răng kép nhọn hoắt đầy ám ảnh.

Cá Hagfish, một loài sinh vật biển thuộc họ Myxinidae, là loài động vật duy nhất có hộp sọ nhưng không có cột sống. Không chỉ có thể chúng còn gây ngạc nhiên về chiếc miệng quá khổ với hàm răng kép nhọn hoắt đầy ám ảnh.

Cá Pacu, con cá này đáng sợ bởi có hàm răng dạng khối, thẳng, có cấu trúc giống hệt con người và sở thích quái đản là cắn tinh hoàn đàn ông.

Cá Pacu, con cá này đáng sợ bởi có hàm răng dạng khối, thẳng, có cấu trúc giống hệt con người và sở thích quái đản là cắn tinh hoàn đàn ông.

Rùa Quản Đồng (Loggerhead turtle) có bộ nhá và khuôn miệng kinh khiếp chẳng khác nào một con rồng hung ác với những gai nhọn mọc tua tủa như rừng chông từ ngoài đến tận cuống họng.

Rùa Quản Đồng (Loggerhead turtle) có bộ nhá và khuôn miệng kinh khiếp chẳng khác nào một con rồng hung ác với những gai nhọn mọc tua tủa như rừng chông từ ngoài đến tận cuống họng.

Cá mập Cookiecutter, không hề dễ thương như tên gọi, loài cá mập này có tập tính ăn bám và cá miệng của chúng phát triển để phục vụ cho điều đó. Đôi môi loe rộng để bám hút vào động vật lớn hơn, hàm răng lưỡi cưa cực sắc nhọn giúp chúng có thể cắn chặt.

Cá mập Cookiecutter, không hề dễ thương như tên gọi, loài cá mập này có tập tính ăn bám và cá miệng của chúng phát triển để phục vụ cho điều đó. Đôi môi loe rộng để bám hút vào động vật lớn hơn, hàm răng lưỡi cưa cực sắc nhọn giúp chúng có thể cắn chặt.

Khỉ đầu chó nặng khoảng 36 kg. Mặc dù trọng lượng chỉ bằng khoảng ½ con người nhưng cặp răng sắc nhọn cạnh răng cửa thì đáng nể. Răng dài 5 cm, dài hơn cả răng của loài sư tử trưởng thành.

Khỉ đầu chó nặng khoảng 36 kg. Mặc dù trọng lượng chỉ bằng khoảng ½ con người nhưng cặp răng sắc nhọn cạnh răng cửa thì đáng nể. Răng dài 5 cm, dài hơn cả răng của loài sư tử trưởng thành.

Cá mút đá, không ai có thể bình tĩnh được khi nhìn vào một sinh vật, một khuôn miệng kỳ dị như thế này.

Cá mút đá, không ai có thể bình tĩnh được khi nhìn vào một sinh vật, một khuôn miệng kỳ dị như thế này.

Ngỗng, loài động vật này không chỉ nổi tiếng bởi tính tình hung dữ mà còn bởi chiếc lưỡi mọc răng hệt như quỷ dữ của mình. Điều này khiến bất cứ người nào trêu chọc loài động vật này cũng phải hối hận.

Ngỗng, loài động vật này không chỉ nổi tiếng bởi tính tình hung dữ mà còn bởi chiếc lưỡi mọc răng hệt như quỷ dữ của mình. Điều này khiến bất cứ người nào trêu chọc loài động vật này cũng phải hối hận.

Con hà mã trưởng thành có thể dài tới 5 m, nặng 4 tấn. Những con số này giúp hà mã trở thành một trong những loài vật trên cạn lớn nhất thể giới. Hàm răng nhọn như thanh kiếm của hà mã dài kỷ lục tới 40 cm.

Con hà mã trưởng thành có thể dài tới 5 m, nặng 4 tấn. Những con số này giúp hà mã trở thành một trong những loài vật trên cạn lớn nhất thể giới. Hàm răng nhọn như thanh kiếm của hà mã dài kỷ lục tới 40 cm.

Kỳ lân biển sống ở những vùng nước đóng băng xa xôi tại Bắc Cực.Một điểm đặc biệt của loài động vật này là chiếc ngà phát triển từ răng nanh hàm trên, phía bên trái. Ngà có thể dài 5 m, nặng khoảng 10 kg, trở thành dụng cụ để đấu lại kẻ thù và phá vỡ lớp băng đá dày.

Kỳ lân biển sống ở những vùng nước đóng băng xa xôi tại Bắc Cực.Một điểm đặc biệt của loài động vật này là chiếc ngà phát triển từ răng nanh hàm trên, phía bên trái. Ngà có thể dài 5 m, nặng khoảng 10 kg, trở thành dụng cụ để đấu lại kẻ thù và phá vỡ lớp băng đá dày.

Có nguồn gốc từ Congo, loài cá hổ Goliath có một “nụ cười” vô cùng khủng khiếp, khiến bất kì loài sinh vật dưới nước nào cũng phải e sợ. Goliath có 32 chiếc răng sắc nhọn như dạo cạo.

Có nguồn gốc từ Congo, loài cá hổ Goliath có một “nụ cười” vô cùng khủng khiếp, khiến bất kì loài sinh vật dưới nước nào cũng phải e sợ. Goliath có 32 chiếc răng sắc nhọn như dạo cạo.

Vy Anh