Rợn tóc gáy đến thăm “vùng đất ma” của Chernobyl

(Phunutoday) - Hình ảnh hoang tàn, đổ nát đến rợn người ở xung quanh Chernobyl khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng “ma ám” trong các bộ phim kinh dị.
Vào ngày 26/4/1986, nhà máy điện Chernobyl xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử khiến 50.000 cư dân sống ở thành phố Pripyat (Ukraine) gần đó phải chuyển đi và để lại khung cảnh hoang tàn đến nay.

Vào ngày 26/4/1986, nhà máy điện Chernobyl xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử khiến 50.000 cư dân sống ở thành phố Pripyat (Ukraine) gần đó phải chuyển đi và để lại khung cảnh hoang tàn đến nay.

Thành phố Pripyat nằm cách nhà máy Chernobyl chỉ 3km, là nơi ở của các nhà khoa học và các công nhân làm việc tại nhà máy cũng như đội ngũ an ninh nơi đây.

Thành phố Pripyat nằm cách nhà máy Chernobyl chỉ 3km, là nơi ở của các nhà khoa học và các công nhân làm việc tại nhà máy cũng như đội ngũ an ninh nơi đây.

Đến nay số người thiệt hại trong thảm họa vẫn là đề tài gây tranh cãi. Một báo cáo của Chernobyl Forum kết luận rằng khoảng 50 người, chủ yếu là công nhân trong nhà máy, thiệt mạng do nhiễm phóng xạ. 4.000 người khác chết sau đó.

Đến nay số người thiệt hại trong thảm họa vẫn là đề tài gây tranh cãi. Một báo cáo của Chernobyl Forum kết luận rằng khoảng 50 người, chủ yếu là công nhân trong nhà máy, thiệt mạng do nhiễm phóng xạ. 4.000 người khác chết sau đó.

Suốt 30 năm qua, nơi này được xem là “vùng đất ma ám” vì hiếm ai dám đặt chân đến bởi sự nguy hiểm của phóng xạ vẫn còn tồn tại.

Suốt 30 năm qua, nơi này được xem là “vùng đất ma ám” vì hiếm ai dám đặt chân đến bởi sự nguy hiểm của phóng xạ vẫn còn tồn tại.

Mặt nạ chống độc nằm la liệt bên trong một cửa hàng ở thành phố Pripyat, nơi nhà máy Chernobyl tọa lạc.

Mặt nạ chống độc nằm la liệt bên trong một cửa hàng ở thành phố Pripyat, nơi nhà máy Chernobyl tọa lạc.

Vùng có bán kính 40 km xung quanh Chernobyl trở thành khu vực hoang vắng trong 3 thập kỷ qua.

Vùng có bán kính 40 km xung quanh Chernobyl trở thành khu vực hoang vắng trong 3 thập kỷ qua.

Đến thời điểm này, hiếm ai dám đặt chân đến thành phố vì mức độ phóng xạ vẫn còn khá cao.

Đến thời điểm này, hiếm ai dám đặt chân đến thành phố vì mức độ phóng xạ vẫn còn khá cao.

Tuy nhiên, cũng có vài họa sĩ liều mình đến đây và vẽ lại bức tranh graffiti

Tuy nhiên, cũng có vài họa sĩ liều mình đến đây và vẽ lại bức tranh graffiti

Theo Telegraph, khoảng 50.000 người dân đã sơ tán để tránh chất phóng xạ. Họ vẫn chưa thể quay về vì nồng độ phóng xạ vẫn cao.

Theo Telegraph, khoảng 50.000 người dân đã sơ tán để tránh chất phóng xạ. Họ vẫn chưa thể quay về vì nồng độ phóng xạ vẫn cao.

Cây cối lấn chiếm dần mọi không gian trong thành phố.

Cây cối lấn chiếm dần mọi không gian trong thành phố.

Tổ chức bảo vệ môi trường Hoà bình Xanh từng khẳng định rằng, có thể hơn 90.000 người đã chết vì ung thư do nhiễm chất phóng xạ từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, chứ không phải khoảng 4.000 người theo báo cáo của Chernobyl Forum.

Tổ chức bảo vệ môi trường Hoà bình Xanh từng khẳng định rằng, có thể hơn 90.000 người đã chết vì ung thư do nhiễm chất phóng xạ từ vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, chứ không phải khoảng 4.000 người theo báo cáo của Chernobyl Forum.

Dù có nồng độ phóng xạ cao nhất trên thế giới, vùng cách ly xung quanh Chernoby đang hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi con người sơ tán, nhiều loài động vật phát triển mạnh ở đây.

Dù có nồng độ phóng xạ cao nhất trên thế giới, vùng cách ly xung quanh Chernoby đang hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi con người sơ tán, nhiều loài động vật phát triển mạnh ở đây.

Những đồ vật người dân bỏ lại sau khi sơ tán.

Những đồ vật người dân bỏ lại sau khi sơ tán.

Hàng chục ngàn hộ dân bị buộc di chuyển ra khỏi khu vực này và không kịp mang theo tài sản

Hàng chục ngàn hộ dân bị buộc di chuyển ra khỏi khu vực này và không kịp mang theo tài sản

Hoạt động tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vẫn chưa kết thúc.

Hoạt động tháo dỡ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl vẫn chưa kết thúc.

Hàng ngày, gần 7.000 người làm việc trong nhà máy Chernobyl. Nhiệm vụ của họ là đưa nhà máy về trạng thái ngừng hoạt động một cách an toàn.

Hàng ngày, gần 7.000 người làm việc trong nhà máy Chernobyl. Nhiệm vụ của họ là đưa nhà máy về trạng thái ngừng hoạt động một cách an toàn.

Khoảng 3.800 công nhân sống trong những thành phố bên ngoài vùng cách ly, trong khi 3.000 người sống ở vùng nhiễm xạ.

Khoảng 3.800 công nhân sống trong những thành phố bên ngoài vùng cách ly, trong khi 3.000 người sống ở vùng nhiễm xạ.

Nồng độ phóng xạ ở những thành phố, thị trấn tiếp giáp vùng cách ly vẫn gấp 20 tới 30 lần so với nồng độ phóng xạ ở những vùng bình thường.

Nồng độ phóng xạ ở những thành phố, thị trấn tiếp giáp vùng cách ly vẫn gấp 20 tới 30 lần so với nồng độ phóng xạ ở những vùng bình thường.

Nhiếp ảnh gia Roland đang cầm một bức ảnh chụp nhà máy Chernobyl ngay sau vụ nổ, so sánh với hình ảnh nhà máy hiện tại

Nhiếp ảnh gia Roland đang cầm một bức ảnh chụp nhà máy Chernobyl ngay sau vụ nổ, so sánh với hình ảnh nhà máy hiện tại

Phần lớn người dân Ukraine coi khu vực có bán kính 40 km xung quanh nhà máy Chernobyl là điểm đen trên bản đồ.

Phần lớn người dân Ukraine coi khu vực có bán kính 40 km xung quanh nhà máy Chernobyl là điểm đen trên bản đồ.

Nhưng đối với những người đã gắn bó với Chernobyl trước khi thảm họa xảy ra, nó vẫn là quê hương và nơi làm việc.

Nhưng đối với những người đã gắn bó với Chernobyl trước khi thảm họa xảy ra, nó vẫn là quê hương và nơi làm việc.

Vy Anh