Rùng mình với những cách chữa bệnh kinh dị nhất thế giới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dùng đỉa để ghép da, nuốt cá sống để chữa hen, hay sử dụng giòi để làm sạch vết thương... là những cách chữa bệnh kinh dị.

Đỉa giúp ghép da

Đỉa sẽ giúp loại bỏ máu tích tụ lại trong những tĩnh mạch bị tắc. Ngoài ra nó cũng được sử dụng trong việc ghép da. Những con đỉa được sử dụng để đẩy máu vào phần da đã bị hủy hoại.

Mô tả ảnh.
Dùng đỉa điều trị bệnh là phương pháp được y học sử dụng từ rất lâu.

Đỉa được y học phương Đông và phương Tây sử dụng từ lâu đời. Tháng 5/2013, ông Sam Leon ở DeKalb, bang Illinois (Mỹ) đã bị chấn thương nghiêm trọng ở bàn tay trái khi đang điều khiển máy móc và có nguy cơ bị cắt bỏ tay. Bàn tay trái của ông Sam gần như bị nghiền nát hoàn toàn, da bị kéo rời khỏi móng. Các con đỉa có khả năng tiết ra loại chất lỏng giúp làm loãng máu để vết thương tiêu dần và các mạch máu được tái tạo. Các bác sĩ đã đặt những con đỉa bò lên ngón tay và lòng bàn tay của ông Sam nhằm kích thích máu lưu thông liên tục mỗi 2 giờ/lần trong suốt 29 ngày. Nhờ đó mà bàn tay của ông Sam được khôi phục.

Nước tiểu của ngựa cái đang mang thai chữa bệnh sinh dục nữ

Nước tiểu của ngựa cái trong giai đoạn mang thai được dùng để điều trị các rối loạn về kích thích tố cho phụ nữ. Đó là chất estrogen “liên kết” nguồn gốc từ ngựa được dùng cho người ở giai đoạn mãn kinh, trị các rối loạn như: nóng bừng mặt, khó chịu, ngứa, khô nơi vùng sinh dục.

Một dược phẩm rất quen thuộc với các bác sỹ và dược sỹ là Premarin, được chế tạo từ nước tiều của ngựa cái trong thời kỳ mang thai. Chế phẩm này được sử dụng để điều trị các rối loạn về kích thích tố ở phụ nữ. Premarin do Công ty dược phẩm Wyeth (từ năm 2009 đã sát nhập vào Hãng dược phẩm Pfizer) bào chế và đưa ra thị trường từ năm 1942.

Nuốt cá sống để chữa hen

Cứ đến tháng 6 hàng năm, những người bị mắc bệnh hen suyễn lại tụ tập tại Hyderabad - một thành phố miền nam của Ấn Độ để nuốt cá với một loại thảo dược màu vàng với hi vọng nó sẽ giúp họ dễ thở hơn.

Mô tả ảnh.
Nuốt cá sống để chữa hen.

Phương thuốc này là một công thức bí mật của các loại thảo dược được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia đình Bathini Goud và chỉ có các thành viên trong gia đình mới biết được công thức này. Họ từ chối tiết lộ bí quyết gia truyền mà theo họ là do một vị thần Hindu từ năm 1945 truyền lại.

Họ cho biết, con cá sống sẽ có tác dụng “dọn dẹp” cổ họng khiến bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Hàng trăm người đã tìm đến gia đình này để được chữa bệnh theo phương pháp này mỗi năm.

Dùng giòi để... làm sạch vết thương nhiễm trùng

Giòi có thể được áp dụng cho các vết thương nhằm giúp loại bỏ nhiễm trùng da và hạn chế tình trạng viêm nhiễm. Vì những con giòi này sẽ ăn mô chết, để lại các mô khỏe mạnh làm đẩy nhanh quá trình lành bệnh.

Mô tả ảnh.
Giòi có thể giúp loại bỏ nhiễm trùng da và hạn chế tình trạng viêm nhiễm.

Trong những năm qua, các bệnh nhân tại Bắc Mỹ, châu Âu (Thuỵ Điển, Đức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Ukraine), Israel đã được các con ấu trùng này ăn giúp vết thương thối rữa. Nhiều cuộc chữa trị cho thấy các vết thương tỏ ra... lì lợm với thuốc kháng sinh. Chỉ cần một tuần trải qua "liệu pháp ấu trùng", tình trạng sẽ khả quan hơn hẳn.

Chữa bệnh hô hấp bằng cách chui xuống hầm sâu 426m

Trẻ em ở đây sẽ được điều trị đặc biệt về các bệnh đường hô hấp như hen phế quản và tắc nghẽn phổi mãn tính. Đây là một “hầm bệnh viện” trị liệu đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất 426m ở Belarus.

Mỗi năm, có hơn 7000 trẻ em và người lớn “chui” xuống hầm bệnh viện này để được điều trị theo phương pháp khí hậu trị liệu trong một cái hầm nhỏ có chứa muối.

Mô tả ảnh.
Bệnh nhân đến đây được hưởng bầu không khí trong lành chứa muối đã được loại bỏ các tạp chất  chứa vi khuẩn.

Không khí trong lành với lượng muối tinh khiết khổng lồ bám trong hang vách là liều thuốc bổ thần kỳ chữa trị những căn bệnh về đường hô hấp.

Bệnh viện dưới lòng đất này đã điều trị cho các bệnh nhân trong những chiếc hang chứa vi khí hậu độc đáo. Ở đây không khí được bão hòa bằng bình phun natri, kali và các ion magiê. Thời gian điều trị là 19 ngày bao gồm 17 thủ tục trị liệu. Bệnh nhân đến đây phải từ trên 10 tuổi.

Phương pháp trị liệu này sử dụng vi khí hậu lành mạnh từ những mỏ và hang động muối để điều trị cho bệnh nhân. Vi khí hậu lành mạnh của bệnh viện được duy trì nhờ vào nhiệt độ ổn định gần 16 C, độ ẩm, thành phần khí tối ưu và ion hóa không khí.

Không khí bên trong bệnh viện được đi qua những đường ống dài để loại bỏ các tạp chất  chứa vi khuẩn và các chất gây dị ứng có hại trước khi đưa đến cho bệnh nhân. Không khí ở đây còn được coi là sạch hơn cả không khí trong một phòng mổ vô trùng ở bệnh viện. Và chúng không hề bị ảnh hưởng bởi bức xạ điện từ.

Mô tả ảnh.
Có đến 97% số bệnh nhân đến đây đã cảm thấy khỏe mạnh hơn.

Các bệnh nhân điều trị ở đây từ 10 tuổi trở lên sẽ được tập thể dục trong phòng trị liệu, thư giãn trong sảnh chờ và chơi trò chơi bên trong hành lang của bệnh viện. Trên mặt đất, họ thể đến hồ bơi, phòng tắm hơi, phòng tắm nắng và quầy nước trái cây.

Phòng khám được chia thành hai buồng và có sức chứa đến 70 người trong một ca làm việc. Chính phủ Belarus cho biết có đến 97% bệnh nhân hoàn thành khóa trị liệu này cảm thấy khỏe mạnh hơn và 70% các trường hợp đã thuyên giảm bệnh tình kéo dài từ nhiều năm trước đó.

Ấn Độ: Uống nước tiểu bò còn trinh để chữa… bách bệnh
Tin rằng nước tiểu của con bò cái còn trinh chữa được bách bệnh, nên một số người dân Ấn Độ đã tập trung mỗi sáng tại trang trại bò để hưởng thụ vị thuốc “tinh khiết” này.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT