Sốc: Google lỡ tay bán tên miền tỷ đô với giá... rẻ như cho

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Dù sao thì tôi cũng có thể nói rằng tôi là người đàn ông đã sở hữu tên miền "khủng" Google.com trong một phút”, Ved hài hước bày tỏ.

Dù được xác định giá trị lên tới nhiều tỷ USD, tên miền Google.com của tập đoàn Google vừa bị… lỡ bán với mức giá “rẻ như cho”, chỉ 12 USD. Và người may mắn “săn” được tên miền này lại chính là một cựu nhân viên của Google.

Tập đoàn Google được xác định giá trị vốn hóa thị trường hồi năm 2014 lên tới gần 395 tỷ USD, nên ai cũng hiểu rằng, tên miền chính Google.com của họ trị giá tới cỡ nào. Vậy nhưng, hài hước là một cựu nhân viên Google có tên Sanmay Ved đã mua được Google.com với giá chỉ… 12 USD, và thậm chí anh này còn có toàn quyền kiểm soát tên miền trong vòng 60 giây, trước khi Google nhận ra đó là sơ suất của họ.

Được biết, mọi chuyện bắt đầu khi Ved tình cờ xem dịch vụ mua sắm qua website của Google, và nhận ra một trong những tên miền được truy cập nhiều nhất thế giới – Google.com – lại đang được rao bán.

google-phunutoday-vn
Chân dung chủ nhân "hụt" của tên miền đắt giá Google.com

“Tên miền đó đã được cho vào giỏ hàng điện tử của tôi sau khi tôi lựa chọn. Tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ có một thông báo lỗi xuất hiện, nói rằng giao dịch không thực hiện được. Nhưng không, tôi đã hoàn thành thương vụ khó tin này, và thẻ tín dụng của tôi còn bị trừ tiền cơ mà!”, anh Ved chia sẻ.

Và số tiền mà cựu nhân viên Google phải bỏ ra để sở hữu tên miền đắt giá chỉ vỏn vẻn là… 12 USD, gần đủ để mua một bữa ăn trưa ở Thung lũng Silicon.

“Tôi gõ Google.com và ngạc nhiên nhận ra rằng đúng là nó sẵn bán thật. Tôi nghĩ đã có lỗi gì đó, nhưng thực sự là tôi đã hoàn thành giao dịch”, Ved nói thêm.

Để chứng minh cho những gì mình nói là đúng, Ved còn đăng ảnh chụp màn hình cho thấy công cụ Google Webmaster Tools đã lưu thông tin của anh như là chủ nhân của tên miền Google.com.

“Điều kinh hoàng nhất là tôi đã truy cập vào được phần kiểm soát webmaster trong khoảng 1 phút”, anh chàng may mắn hào hứng nhớ lại. Tuy nhiên, may mắn của Ved không kéo dài được lâu, bởi sau đó chỉ 1 phút, dịch vụ Google Domains đã hủy bỏ vụ mua bán lạ lùng này. Nguyên nhân hủy bỏ rất đơn giản, khi Google nói rằng có ai đó đã đăng ký tên miền Google.com trước khi Ved mua.

“Dù sao thì tôi cũng có thể nói rằng tôi là người đàn ông đã sở hữu tên miền "khủng" Google.com trong một phút”, Ved hài hước bày tỏ.

Tất nhiên, ngay lập tức “chủ nhân Google.com” đã nhận lại khoản tiền 12 USD của mình, mà không có thêm bồi thường nào cho sự “tan vỡ giấc mơ được sở hữu tên miền đắt giá hàng đầu thế giới”.

Hiện phía Google từ chối bình luận về vụ việc, trong khi đội ngũ bảo mật của tập đoàn này đã thừa nhận về vụ sơ suất kỳ khôi đó.

Nữ y tá cho bệnh nhi bú khi đang phẫu thuật gây xúc động mạnh
Nữ y tá vội đón bé từ tay các đồng nghiệp và không ngần ngại vén áo lên cho bé bú ngay trong phòng mổ để giúp bé ngừng khóc.
Thời đại của cầm biển và tâm thư
Bạn đang sống trong 1 thời đại rất kỳ lạ. Nó đẩy những con người bế tắc ra đường, những kẻ cùng khổ trải lòng trên mạng xã hội. Thời đại của cầm biển và viết tâm thư.
Bí ẩn việc đặt xác ướp Ai Cập trong nhiều lớp quan tài
Những người ở cấp bậc cao nhất, như các pharaon, sẽ được chôn trong quan tài nhiều lớp và quách đá, và thường được trau chuốt rất tỉ mỉ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT