Thót tim cảnh "hiệp sĩ mù" bịt mắt đi trên dây ở độ cao 200m

(Phunutoday) - "Hiệp sĩ mù" Nik Wallenda vừa thực hiện thành công màn bịt mắt đi trên dây ở độ cao hơn 200m trước sự chứng kiến của hàng ngàn người.
Vào ngày 2/11, Nik Wallenda (35 tuổi) đã hoàn thành màn bịt mắt đi trên dây cáp giăng ngang con sông Chicago, nối giữa tòa tháp phía Tây của tòa nhà Marina City với tòa nhà Leo Burnett.

Vào ngày 2/11, Nik Wallenda (35 tuổi) đã hoàn thành màn bịt mắt đi trên dây cáp giăng ngang con sông Chicago, nối giữa tòa tháp phía Tây của tòa nhà Marina City với tòa nhà Leo Burnett.

Kênh truyền hình Discovery Channel đã phải phát trực tiếp chậm 10 giây màn biểu diễn thót tim này vì e ngại có điều sơ xuất xảy ra.

Kênh truyền hình Discovery Channel đã phải phát trực tiếp chậm 10 giây màn biểu diễn thót tim này vì e ngại có điều sơ xuất xảy ra.

Nik đã hoàn thành chặng đầu bắc qua sông Chicago trong vòng 6 phút 52 giây.

Nik đã hoàn thành chặng đầu bắc qua sông Chicago trong vòng 6 phút 52 giây.

Tuy nhiên, sau đó, Nik chỉ mất 1 phút 17 giây để hoàn thành chặng đường giữa hai ngọn tháp của tòa nhà Marina City.

Tuy nhiên, sau đó, Nik chỉ mất 1 phút 17 giây để hoàn thành chặng đường giữa hai ngọn tháp của tòa nhà Marina City.

Màn biểu diễn bắt đầu ở độ cao gần 180m và kết thúc ở độ cao khoảng 200m, tạo thành một góc chếch 19 độ, dốc hơn con số 15 độ như dự kiến ban đầu.

Màn biểu diễn bắt đầu ở độ cao gần 180m và kết thúc ở độ cao khoảng 200m, tạo thành một góc chếch 19 độ, dốc hơn con số 15 độ như dự kiến ban đầu.

Nik cho biết, gió to lên tới 80 km/h và việc góc của đoạn dây cao hơn dự kiến đã khiến anh gặp khó khăn.

Nik cho biết, gió to lên tới 80 km/h và việc góc của đoạn dây cao hơn dự kiến đã khiến anh gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, Nik còn phải vượt qua bản thân khi cụ cố nội của anh thiệt mạng lúc thực hiện màn trình diễn tương tự năm 1978.

Bên cạnh đó, Nik còn phải vượt qua bản thân khi cụ cố nội của anh thiệt mạng lúc thực hiện màn trình diễn tương tự năm 1978.

Nik Wallenda là thành viên của tổ chức Flying Wallendas, nơi quy tụ những nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên không nổi tiếng trên khắp nước Mỹ.

Nik Wallenda là thành viên của tổ chức Flying Wallendas, nơi quy tụ những nghệ sĩ biểu diễn xiếc trên không nổi tiếng trên khắp nước Mỹ.

Tổ chức này do ông nội của Nik lập nên trong thập niên 1920.

Tổ chức này do ông nội của Nik lập nên trong thập niên 1920.

Với màn biểu diễn này, Nik đã xuất sắc thiết lập kỷ lục trong việc đi dây trên không cao nhất trong tình trạng bịt mắt.

Với màn biểu diễn này, Nik đã xuất sắc thiết lập kỷ lục trong việc đi dây trên không cao nhất trong tình trạng bịt mắt.

Màn trình diễn của 'hiệp sĩ mù' được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Màn trình diễn của "hiệp sĩ mù" được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

Hàng ngàn người đã đổ đến thành phố Chicago để chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của Nik Wallenda.

Hàng ngàn người đã đổ đến thành phố Chicago để chứng kiến màn biểu diễn ngoạn mục của Nik Wallenda.

Trước đó, Nik Wallenda cũng từng khiến thế giới sửng sốt khi hai lần đi dây băng qua hẻm núi Colorado và thác nước Niagara (Canada).

Trước đó, Nik Wallenda cũng từng khiến thế giới sửng sốt khi hai lần đi dây băng qua hẻm núi Colorado và thác nước Niagara (Canada).

Vy Anh (TH)