Thủy quái tí hon biến con mồi thành nước trong tích tắc

(Phunutoday) - Sở hữu thân hình tí hon, nhưng thủy quái Remipedes có nọc độc không thua gì rắn chuông, có thể biến con mồi thành nước trong tích tắc.
Loài giáp xác remipede có hình dáng giống như những con rết được các nhà khoa học phát hiện sống ở các hang động dưới nước thuộc vùng biển Caribbean, quần đảo Canary và khu vực tây Australia.

Loài giáp xác remipede có hình dáng giống như những con rết được các nhà khoa học phát hiện sống ở các hang động dưới nước thuộc vùng biển Caribbean, quần đảo Canary và khu vực tây Australia.

Chất độc của loài giáp xác là một hợp chất độc gồm enzyme và chất làm tê liệt, có thể phá vỡ các mô của cơ thể và remipede sẽ hút chất lỏng từ bộ xương ngoài của con mồi làm thức ăn.

Chất độc của loài giáp xác là một hợp chất độc gồm enzyme và chất làm tê liệt, có thể phá vỡ các mô của cơ thể và remipede sẽ hút chất lỏng từ bộ xương ngoài của con mồi làm thức ăn.

Chất độc của Remipedes tương tự như nọc độc của rắn chuông.

Chất độc của Remipedes tương tự như nọc độc của rắn chuông.

Remipedes thường di chuyển chậm.

Remipedes thường di chuyển chậm.

Các nhà khoa học cho hay, vì không có mắt, nên nọc độc của remipede giúp chúng thích nghi với môi trường sống trong hang động nghèo dinh dưỡng.

Các nhà khoa học cho hay, vì không có mắt, nên nọc độc của remipede giúp chúng thích nghi với môi trường sống trong hang động nghèo dinh dưỡng.

Remipedes có chiều dài 10 - 40 mm và có tới 42 chân.

Remipedes có chiều dài 10 - 40 mm và có tới 42 chân.

Remipedes có hình dạng giống như những con rết.

Remipedes có hình dạng giống như những con rết.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng rất nguy hiểm.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng rất nguy hiểm.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng rất nguy hiểm.

Mặc dù rất nhỏ, nhưng rất nguy hiểm.

Hà Thanh (Tổng hợp)