Biến phòng khách thành không gian chơi cho trẻ nhỏ

(Phunutoday) - Hai kiến trúc sư người Nga Alexander Kudimov và Daria Butahina đã thiết kế một căn hộ với đồ đạc linh hoạt giúp tạo ra không gian sống động.
Căn hộ được thiết kế với những độ đạc được gắn bánh xe và có thể dễ dàng thay đổi để tạo thành giường ngủ, ghế sofa hay không gian làm việc.

Căn hộ được thiết kế với những độ đạc được gắn bánh xe và có thể dễ dàng thay đổi để tạo thành giường ngủ, ghế sofa hay không gian làm việc.

Những chiếc ghế sofa có thể dễ dàng ghép lại với nhau để tạo thành một chiếc giường hộp nhỏ xinh ở giữa phòng khách.

Những chiếc ghế sofa có thể dễ dàng ghép lại với nhau để tạo thành một chiếc giường hộp nhỏ xinh ở giữa phòng khách.

Đồ đạc có thể thay đổi tạo ra không gian sống động cho căn hộ, đặc biệt thích hợp với những gia đình có trẻ em.

Đồ đạc có thể thay đổi tạo ra không gian sống động cho căn hộ, đặc biệt thích hợp với những gia đình có trẻ em.

Những cách bố trí đồ đạc khác nhau trong phòng khách.

Những cách bố trí đồ đạc khác nhau trong phòng khách.

Khu vực hấp dẫn trẻ nhỏ nhất trong căn hộ là giường lưới trên gác lửng.

Khu vực hấp dẫn trẻ nhỏ nhất trong căn hộ là giường lưới trên gác lửng.

Đây có thể vừa là nơi nằm thư giãn vừa là nơi để trẻ nhỏ chơi đùa.

Đây có thể vừa là nơi nằm thư giãn vừa là nơi để trẻ nhỏ chơi đùa.

Căn hộ được thiết kế với nhiều không gian nhỏ để nghỉ ngơi trên gác lửng.

Căn hộ được thiết kế với nhiều không gian nhỏ để nghỉ ngơi trên gác lửng.

Giường lưới trên gác lửng.

Giường lưới trên gác lửng.

Hồng Trà