Những con đường tới trường nguy hiểm nhất thế giới

(Phunutoday) - Để có thể tới trường học hàng ngày, học sinh tại nhiều vùng trên thế giới phải vượt qua những chặng đường vô cùng nguy hiểm.
Shen Qicai và ông của cậu phải men theo con đường nhỏ trên vách núi để tới trường Tiểu học trên lưng chừng núi ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc.

Shen Qicai và ông của cậu phải men theo con đường nhỏ trên vách núi để tới trường Tiểu học trên lưng chừng núi ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc.

Họ phải mất 5 giờ để đi từ chân núi tới ngôi trường làng ở lưng chừng núi.

Họ phải mất 5 giờ để đi từ chân núi tới ngôi trường làng ở lưng chừng núi.

Các học sinh phải bám vào dây thép của một cây cầu bị hỏng để qua sông Ciherang tới trường ở Lebak, Indonesia.

Các học sinh phải bám vào dây thép của một cây cầu bị hỏng để qua sông Ciherang tới trường ở Lebak, Indonesia.

Một nhóm nữ sinh đi qua tấm ván nhỏ trên tường của pháo đài cổ Galle để tới trường ở Sri Lanka.

Một nhóm nữ sinh đi qua tấm ván nhỏ trên tường của pháo đài cổ Galle để tới trường ở Sri Lanka.

Để tới trường học, các học sinh địa phương hàng ngày phải đua dây qua sông Rio Negro gần thủ đô Bogota, Colombia.

Để tới trường học, các học sinh địa phương hàng ngày phải đua dây qua sông Rio Negro gần thủ đô Bogota, Colombia.

Cận cảnh một bé gái đu dây qua sông Rio Negro.

Cận cảnh một bé gái đu dây qua sông Rio Negro.

Hai học sinh nhỏ phải dùng xăm ô tôi để làm bè vượt sông tới trường tại tỉnh Rizal, Philippines.

Hai học sinh nhỏ phải dùng xăm ô tôi để làm bè vượt sông tới trường tại tỉnh Rizal, Philippines.

Học sinh sống tại ngôi làng Zhang Jiawa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, phải chèo lên những chiếc tháng dựng đứng để tới trường học.

Học sinh sống tại ngôi làng Zhang Jiawa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, phải chèo lên những chiếc tháng dựng đứng để tới trường học.

Cây cầu này trên đảo Sumatra của Indonesia bị phá hủy sau mưa lớn. Nhưng các học sinh tại ngôi làng Batu Busuk vẫn phải đi học qua cây cầu hàng ngày.

Cây cầu này trên đảo Sumatra của Indonesia bị phá hủy sau mưa lớn. Nhưng các học sinh tại ngôi làng Batu Busuk vẫn phải đi học qua cây cầu hàng ngày.

Học sinh vượt sông bằng bè tre để tới trường học ở Lebak, Indonesia.

Học sinh vượt sông bằng bè tre để tới trường học ở Lebak, Indonesia.

Một chiếc xe ngựa chở hơn 35 học sinh đi học ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ.

Một chiếc xe ngựa chở hơn 35 học sinh đi học ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ.

Bà mẹ đưa con gái đi học qua một cây cầu gỗ bị hỏng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bà mẹ đưa con gái đi học qua một cây cầu gỗ bị hỏng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Hồng Trà