Mâu thuẫn nhỏ, giết người dã man lĩnh 16 năm tù

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 27/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Vương (SN 1985, Triệu Phong, Quảng Trị) về tội “Giết người”.

Ngày 27/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Vương (SN 1985, trú tại Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị) về tội “Giết người”. Nạn nhân là Hồ Viết Đường (trú cùng xã).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h20 28/9/2013, Trần Đức Vương và Phùng Tấn Tý đang nhậu tại quán bia bà Lan thì thấy Hồ Viết Đường (người địa phương) phóng xe môtô rất nhanh. Cả hai tỏ ra khó chịu với kiểu thể hiện của anh này.

Gia đình anh Đường mang di ảnh nạn nhân tới phiên tòa
Gia đình anh Đường mang di ảnh nạn nhân tới phiên tòa.

Được một lúc, Đường cùng hai người bạn khác cũng đến quán uống bia. Vương và Tý liền tiến lại gần cầm sẵn vũ khí trong tay để “hỏi tội”. Nạn nhân cũng đã xin lỗi để tránh va chạm không cần thiết. Tuy nhiên, Tý và Vương không chịu buông tha, 2 bên xảy ra ẩu đả. Vương cầm gậy tre đánh vào bả vai rồi tiếp tục đánh vào vùng thái dương Đường. Nạn nhân ngã lăn ra đất sau cú đánh hiểm.

Bị cáo Trần Đức Vương cúi đầu nhận tội trước tòa
Bị cáo Trần Đức Vương cúi đầu nhận tội trước tòa.

Người dân nhanh chóng đưa Đường cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp hung thủ giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo thú nhận do trong người có hơi men nên gây ra hành vi vi phạm pháp luật. Cuối phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Đức Vương 16 năm tù về tội "giết người".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT