Đi mua vịt bị chủ quán chém ch.ết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong lúc đi mua thịt vịt, anh Thông có xảy ra mâu thuẫn với chủ quán vịt và bị chủ quán cầm dao chặt vịt chém dẫn đến t.ử v.ong.

Chiều 25/7, Công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xác nhận, một vụ án mạng đã xảy ra tại quán Vịt Thoa Béo (nằm trên địa bàn thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng vào chiều ngày 24/7. Nạn nhân là anh Hồ văn Thông (SN 1970), bị chủ quán vịt là Phạm Quốc Sử (SN 1960) chém dẫn đến tử vong.

Hiện trường xảy ra án mạng kinh hoàng
Hiện trường xảy ra án mạng kinh hoàng

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, anh Thông từ nhà đi đến quán vịt Thoa Béo để mua thịt vịt, thì có mâu thuẫn và xảy ra cãi cọ với vợ chồng chủ quán. Trong lúc xô xát, chủ quán vịt rút con dao chặt vịt chém lên người anh Thông khiến anh gục ngã và bị thương nặng.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã đưa anh Thông đến bệnh viện để cấp cứu, đồng thời báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên do vết chém quá sâu, anh Thông bị mất nhiều máu nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Lạc Hồng đã ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự viện lên cơ quan công an huyện Văn Lâm. Bằng biện pháp nghiệp vụ Cơ quan điều tra đã bắt gọn Thông để làm rõ vụ việc. 

Hiện tại vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT