Đình chỉ công tác Hiệu trưởng tham gia đánh bạc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 1/10, công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố Đinh Lê Hoàng (39 tuổi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Thọ) cùng đồng phạm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 19/9, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng địa phương đã ập vào bắt ổ đánh bạc tại nhà Hoàng Xuân Sơn (35 tuổi, tại xã Kỳ Văn). 

Hiệu trưởng tham gia sát phạt trên chiếu bạc
Hiệu trưởng tham gia sát phạt trên chiếu bạc

Khai thác tại hiện trường, danh tính các đối tượng được làm rõ là Đinh Lê Hoàng (39 tuổi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kỳ Thọ) cùng 7 người đang tham gia sát phạt trên chiếu bạc là Nguyễn Xuân Hùng (47 tuổi), Đặng Văn Tơ (47 tuổi), Võ Đức Cường (35 tuổi), Tăng Anh Quyền (28 tuổi), Phạm Văn Phong (31 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (38 tuổi).

Tang vật thu giữ gồm triệu đồng, hai bộ bài tây, một ôtô, nhiều xe máy và điện thoại di động. Hiện cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án.

Tin thầy Hiệu trưởng tiểu học Kỳ Thọ đánh bạc khiến nhiều phụ huynh trong trường lên tiếng chê trách. Không hiểu thầy Hoàng nghĩ gì mà lại tham gia đánh bạc khi đang giữ nhiệm vụ cao cả “trồng người”. Nhận được tin báo, phóng giáo dục đã quyết định đình chỉ công tác của thầy Hoàng cho đến khi có kết quả điều tra.
Hiện vụ việc cơ quan công an đang làm rõ, xử lý theo pháp luật. 

Thua bạc trả nợ bằng… “mưa dao” lĩnh án tù
Chiều 19/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Sỹ (18 tuổi, xã Xà Bang, huyện Châu Đức) 8 năm tù về tội "Giết người".
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT