Không tố chồng “hờ” gi.ết người, thiếu nữ lĩnh án tù

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 30/9, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Giáp Văn Đạt tù chung thân về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền ăn chơi Giáp Văn Đạt (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. 

Bị cáo Ngọc và Đạt tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Ngọc và Đạt tại phiên tòa xét xử.

Để thực hiện, ngày 17/5, Đạt mang theo một con dao nhọn rồi thuê xe ôm là ông Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại thôn Phú Dương, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chở đến xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Khi đến đoạn đường vắng, Đạt lợi dụng lúc ông Thái sơ ý đã ra tay đâm một nhát chí mạng vào thân thể khiến nạn nhân ngã xuống mương nước dẫn đến tử vong. Gây án xong, Đạt cướp xe của nạn nhân rồi bán với giá 1,5 triệu lấy tiền ăn chơi. 

Biết Đạt giết người nhưng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1995, trú tại thôn Thái Sơn, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) không tố giác tội phạm. 

Tại phiên tòa ngày 30/9, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng nên quyết định tuyên phạt Giáp Văn Đạt tù chung thân về tội “giết người” và “cướp tài sản”; Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc 1 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. 

Đâm nhiều nhát vào lái xe ôm rồi cướp xe
Bằng thủ đoạn giả vờ thuê xe ôm, hai đối tượng đã dùng dùi cui điện gí vào người lái xe, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến tài xế ngã gục rồi cướp tài sản.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT