Vụ vợ giết chồng: Hung thủ khai gì tại cơ quan điều tra?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thêu khai nhận với các điều tra viên, y phát hiện chồng mình chết gục trước cửa nhà. Sau đó, gọi đứa con lớn cùng mình khiêng chồng vào nhà.

Sáng ngày 22/9, trao đổi với báo chí xung quanh về vụ việc, Thượng tá Hoàng Chí Dũng (Phó trưởng công an Huyện Phù Cừ- Hưng Yên) cho biết: Khoảng 0h20 phút (20/9), sau khi tiếp nhận thông tin từ các đồng chí công an xã thông báo về việc trên địa bàn Cao Xá, thị trấn Trần Cao vừa xảy ra một án mạng nghiêm trọng.

Nhận định tính chất vụ việc ở mức độ nghiêm trọng, lãnh đạo công an huyện đã cắt cử 26 chiến sĩ công an xuống hiện trường tiến hành phong tỏa, khám nghiệm tử thi và tìm hiểu thông tin.

“Quan sát hiện trường cho thấy, trên cổ nạn nhân có nhiều vết hằn sâu cào cấu nằm bất động trên giường gấp. Hơn nữa, Khang chết trong tư thế khá lạ với nhiều tình tiết quan trọng như hai chân duỗi thẳng, tay phải vắt ngang bụng, tay trái buông, mặt mũi tím tái nhợt nhạt, chân tay cứng đờ không còn cử động được nữa” Thượng tá Dũng cho hay.

Mô tả ảnh.

Thượng tá Hoàng Chí Dũng (Phó trưởng công an huyện Phù Cừ- Hưng Yên) trao đổi về vụ việc.

Nhằm tìm hiểu những nghi vấn xung quanh, lực lượng chức năng lập tức tiến hành rà soát các mối quan hệ của Khang với người khác, đồng thời tiến hành triệu tập một số người có liên quan đến vụ việc về trụ sở, lấy lời khai ban đầu để phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Dũng cho biết thêm, qua sàng lọc thông tin, bằng nghiệp vụ chuyên môn đánh phá những vụ án tương tự, lãnh đạo công an huyện nhận định đây là một vụ án giết người. Nghi can số 1 lớn nhất liên quan trực tiếp đến sự việc chính là Thêu- vợ của nạn nhân.

Làm việc tại cơ quan điều tra, ban đầu Thêu luôn đưa ra những bằng chứng ngoại phạm, quanh co từ chối nhận tội. Bằng biện pháp chuyên môn, sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng Thêu cũng phải cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Mô tả ảnh.

Nghi phạm An Thị Thêu khai nhận tại cơ quan điều tra.

Khai nhận với các điều tra viên, Thêu cho hay, khoảng 22h40 phút (19/9) anh Khang mặc quần lửng, áo phông màu xanh đi ra ngoài một mình đến tận khuya vẫn chưa thấy về nhà.

Khoảng 0h20 phút (20/9), Thêu nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa nên ra mở thì hoảng hồn phát hiện chồng mình chết gục trước cửa nhà. Phải ít phút sau y mới lấy lại được bình tĩnh liền gọi đứa con trai lớn cùng mình khiêng chồng vào nhà đặt trên chiếc giường gấp. Đồng thời, Thêu hô hoán người dân đến để cứu chồng mình và thông báo cho hai bên gia đình rằng chồng bị tai nạn chết.

“Với những biểu hiện trên, chúng tôi nhận định cái chết của nạn nhân không phải bình thường như thông tin Thêu đã nói trước đó. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã chuyển lên cơ quan công an tỉnh để thụ lý, xem xét và điều tra vụ việc” Thượng tá Dũng thông tin.

Trước đó, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn cấp ra lệnh bắt giữ đối tượng An Thị Thêu, 28 tuổi, trú tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan (Phù Cừ- Hưng Yên) về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 23h20 phút (19/9), sau khi anh này uống rượu về có xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau với vợ nên hai bên xảy ra xô xát tại phòng riêng đang ở trọ, địa chỉ số 189K2, Cao Xá, thị trấn Trần Cao ( Phù Cừ- Hưng Yên). Trong lúc hai bên xảy ra cãi cự nhau, Thêu đã dùng tay bóp chặt cổ, rồi dùng sạc dây điện thoại siết chặt cổ nạn nhân khiến anh này tử vong tại chỗ.

Thông tin kết luận vụ án từ cơ quan điều tra sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất đến bạn đọc.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT