Bộ trang cụ mới sẽ được sử dụng trong quá trình tuần tra song phương với lực lượng chức năng của nước bạn trên tuyến biên giới quốc gia." />

Bộ đội Biên phòng Việt Nam có trang cụ mới hiện đại

( PHUNUTODAY ) - align: justify; ">Bộ trang cụ mới sẽ được sử dụng trong quá trình tuần tra song phương với lực lượng chức năng của nước bạn trên tuyến biên giới quốc gia.

Cục Kỹ thuật BTL Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Nhà máy Z133 (Tổng cục Kỹ thuật) đã nghiên cứu thiết kế, sản xuất thành công bộ trang cụ dành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.
[links()]
Bộ trang cụ mới sẽ được sử dụng trong quá trình tuần tra song phương với lực lượng chức năng của nước bạn trên tuyến biên giới quốc gia.

Mang đeo thử nghiệm bộ trang cụ.
Mang đeo thử nghiệm bộ trang cụ.
 
Theo QĐND, bộ trang cụ được thiết kế dạng dây đeo qua 2 vai, được đóng mở bằng 3 khóa, có các túi đựng hộp tiếp đạn, dao găm, thuốc, bông băng, lương khô, bi-đông nước và gắn các khuy đeo trang bị hỗ trợ như gậy, còng số tám…; phía sau lưng được tích hợp thêm một túi dạng ba lô thu nhỏ, chứa tăng võng, màn, áo mưa, quần áo, sổ công tác, bản đồ, định vị GPS….
 
Đặc biệt, túi có thể điều chỉnh phù hợp với người sử dụng, giúp quá trình cơ động và vận động ở các tư thế, luồn rừng… của bộ đội được thuận lợi.
 
Bộ trang cụ được làm từ vải rằn ri với kiểu dáng gọn, đẹp, sử dụng phù hợp trong điều kiện tuần tra dài ngày trên tuyến biên giới của Bộ đội Biên phòng và có thể thay thế ba lô thông thường.
 
Theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần) sẽ sản xuất và đưa vào sử dụng thử nghiệm, tiến tới sử dụng rộng rãi bộ trang cụ này.
 
Không chỉ được trang bị vũ khí hiện đại, trang cụ tiện lợi để làm nhiệm vụ trước đó, ngày 21/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM phối hợp với hệ thống Anh văn Hội Việt - Mỹ khai giảng chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ chiến sĩ.
 
Đây là chương trình thuộc đề án đào tạo ngoại ngữ của TP giai đoạn 2012 - 2015 cho các lực lượng an ninh nhân dân, quân đội nhân dân… Với mục đích đào tạo năng lực ngoại ngữ đạt TOEFL từ 400 đến 600 điểm để cán bộ chiến sĩ tiếp cận với các tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu trong xu hướng hiện đại.
 
  • Khánh Trung (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT