Bùi Anh Tuấn hãy giải nghệ để thôi sống giả dối!

( PHUNUTODAY ) - Đừng sống giả dối bắt mình phải làm cái mình không thích vì một lí do gì đấy thì điều đó thật bất hạnh. Một lần nữa mong bạn hãy vị nghệ thuật mà giã từ hẳn nghiệp ca hát của mình.

Với tư cách là một người yêu âm nhạc tôi xin bày tỏ ý kiến của mình mong bạn hãy nghỉ hẳn sự nghiệp ca hát nếu không còn niềm đam mê hay yêu thích với nó. Đừng sống giả dối bắt mình phải làm cái mình không thích vì một lí do gì đấy thì điều đó thật bất hạnh. Một lần nữa mong bạn hãy vị nghệ thuật mà giã từ hẳn nghiệp ca hát của mình.

[links()]

Kính chào độc giả của quý báo Phunutoday.vn.

Tôi là một khán giả khá thân thiết của những chương trình tìm kiếm tài năng nhất là những chương trình về âm nhạc như Việt Nam Idol, The Voice, Sao mai điểm hẹn... vì theo tôi đây là những chương trình phát hiện các tài năng ca hát và giúp họ phát triển thành những ngôi sao. Có không ít người đã trở thành nổi tiếng cả về tài năng và lối sống như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Văn Mai Hương...Chính vì vậy những thông tin gần đây về bộ tứ HLV The Voice cũng như việc một cựu thí sinh của cuộc thi này là Bùi Anh Tuấn tuyên bố tạm ngừng ca hát khiến tôi rất quan tâm.

Tôi xin phép không nói đến nhiều về việc Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quốc Trung ngồi ghế nóng của The Voice vì theo tôi hộ đủ tài, đủ tâm để đảm nhận công việc này. Còn với thông tin nam ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn, người đã gặt hái được nhiều thành công từ những cuộc thi âm nhạc và hiện đang được nhiều người yêu thích thời gian gần đây khiến tôi không thể không đưa ra suy nghĩ của mình.

Đầu tiên, khi xem The Voice tôi thấy Bùi Anh Tuấn sở hữu một chất giọng tương đối tốt trong số những ca sĩ trẻ nhưng nó không thực sự khiến cho tôi ấn tượng về phong cách trình diễn của bạn. Bạn trình diễn luôn với một phong cách khá rụt rè và ép khuôn, không chịu phá cách nên việc Hồ Ngọc Hà chọn Đinh Hương khiến tôi không hoàn toàn bất ngờ vì với một phong cách như vậy rất khó để bạn thành công.

Là ca sĩ trẻ nhưng Bùi Anh Tuấn vướng đủ thứ scandal mà nhiều bậc tiền bối phải thua kém.
Là ca sĩ trẻ nhưng Bùi Anh Tuấn vướng đủ thứ scandal mà nhiều bậc tiền bối phải thua kém.

Tôi cũng từng nghĩ rằng bạn sẽ là một trong số ít các ca sĩ bước ra từ các cuộc thi âm nhạc sẽ thành công chứ không biến mất hút như nhiều người khác vì bạn sở hữu lượng fan tốt cũng như giọng hát ổn. Vậy nhưng, tôi đã nhầm khi bạn liên tục dính những scandal liên quan tới đạo đức của một người làm ca sĩ. Những thông tin về việc bạn chảnh, bỏ show, trễ show hay hát nhép, sử dụng ca khúc mà không xin phép bản quyền khiến tôi không khỏi giật mình vì bạn là một ca sĩ trẻ, một ca sĩ mới hơn hai mươi tuổi mà dính liên tiếp những scandal mà nhiều ca sĩ cả đời cũng không mắc nhiều đến thế.

Nó khiến tôi không thể không nghĩ rằng bạn mắc bệnh ngôi sao, thứ bệnh mà nhiều người còn trẻ đã nổi tiếng cũng mắc phải. Hơn nữa, bạn còn thiếu đạo đức nghề nghiệp khi mới chân ướt chân ráo bước vào làng ca nhạc mà lại hát nhép, sử dụng không xin phép mà sau đó chả thấy bạn nói lời xin lỗi nào thì tôi không hiểu bạn là con người thế nào, theo tôi có thể là một con người chỉ có tài năng chứ thiếu rất nhiều thứ.

Bùi Anh Tuấn hãy chân thật bỏ nghề ca sĩ.
Bùi Anh Tuấn hãy chân thật bỏ nghề ca sĩ.

Và gần đây nhất, bạn đưa ra lí do cho việc tạm ngừng ca hát vì mất niềm đam mê và không thực sự yêu âm nhạc thì điều đó thực sự khiến tôi bị sốc. Một ca sĩ mà lại không có niềm đam mê âm nhạc, không có tình yêu với nghệ nghiệp của mình thì khác nào thầy giáo đi dậy chỉ vì công việc, họa sĩ vẽ tranh chỉ vì bán kiếm tiền thì điều đó thật đáng buồn thay. Bạn còn trẻ, mới trở thành ca sĩ mà lại để mất tình yêu của mình với nghề nghiệp mà bạn đang có thì thật sự đáng thất vọng. Tôi tự hỏi bạn không yêu ca hát mà tham gia hết cuộc thi này tới cuộc thi khác để làm gì, để mua lấy cái danh, cái nghề để kiếm tiền thôi ư, theo tôi là như vậy.

Với tư cách là một người yêu âm nhạc tôi xin bày tỏ ý kiến của mình mong bạn hãy nghỉ hẳn sự nghiệp ca hát nếu không còn niềm đam mê hay yêu thích với nó. Đừng sống giả dối bắt mình phải làm cái mình không thích vì một lí do gì đấy thì điều đó thật bất hạnh. Một lần nữa mong bạn hãy vị nghệ thuật mà giã từ hẳn nghiệp ca hát của mình.

  • Mai Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn