3 năm chịu đựng cảnh chồng xuất tinh sớm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Xuất tinh sớm ở đàn ông có nhiều nguyên nhân. Xuất tinh sớm không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vợ chồng.

xuất tinh sớm
Xuất tinh sớm không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vợ chồng.

Khổ vì xuất tinh sớm

Vợ chồng anh Nguyễn Quang Thiện từ Đông Triều, Quảng Ninh lặn lội xuống Hà Nội khám nam khoa. Anh Thiện kể, từ sau đợt anh bị cảm cúm, anh sử dụng nhiều thuốc và không hiểu vì sao từ đó đến nay người anh lúc nào cũng mệt mỏi, ăn uống không ngon và trong chuyện chăn gối cũng thế. Mỗi lần anh chỉ giữ được vài phút là “xuất quân”. Vợ anh nhiều lần thấy chồng xuất tinh sớm, lúc đầu còn động viên chồng nhưng sau này có khi chị chưa kịp chuẩn bị tâm lý anh đã xuất quân. Dù anh lên đỉnh nhanh nhưng không thấy khỏe. Còn vợ thì giận chồng ra mặt.

Giận dỗi, chị quay ra khóc thút thít vì chồng ích kỷ chỉ biết mình. Anh không dám giải thích gì vì có khi càng giải thích chị càng khóc nhiều hơn. Gần đây tình trạng này càng nặng nên vợ chồng anh bảo nhau lên Hà Nội khám. Sau khi khám bác sĩ kết luận anh bị xuất tinh sớm, khuyên anh đi bắt mạch vì có thể do suy nhược cơ thể gây nên xuất tinh sớm. Vợ chồng anh tìm đến phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội. Bác sĩ bắt mạch cho biết anh bị suy nhược cơ thể, xuất tinh sớm do tâm tỳ hư tổn.

Bình thường ở nam giới quá trình giao hợp gồm 4 giai đoạn: - Giai đoạn ham muốn tình dục, giai đoạn dương vật cương cứng, giai đoạn giao hợp do sự hiệp đồng của đôi nam nữ, những hưng phấn kích thích tăng dần lên tột độ và xuất tinh. Nếu xuất tinh quá nhanh khoảng 3 - 5 phút được xem là xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm ở nam giới gây nhiều phiền lụy cho đời sống vợ chồng, đặc biệt là phụ nữ, khi họ chưa đạt đỉnh, lâu dần gây lãnh cảm tình dục. Nếu hiện tượng xuất tinh sớm diễn ra thường xuyên thì đó là bệnh, cần phải được chữa trị.

Bài thuốc chữa xuất tinh sớm

Theo lương y Vũ Quốc Trung nguyên nhân dẫn đến xuất tinh sớm là do yếu tố thần kinh, quá hồi hộp, căng thẳng, buồn bực, ức chế tâm lý dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm. Do yếu tố thể trạng như mệt mỏi, sinh hoạt tình dục không điều độ, thủ dâm quá nhiều gây hao tổn thận tinh, thận âm kém, tưởng hỏa tăng mạnh hoặc thận khí không đầy đủ, mệnh môn hỏa suy, làm cho dương vật mất khả năng cương cứng hoặc cương cứng không kéo dài.

Trong đông y, xuất tinh sớm do tâm tỳ hư tổn như lo nghĩ quá độ, lao động mệt mỏi làm tổn thương tinh huyết, thận mất khả năng bế tàng gây nên xuất tinh sớm, xuất tinh sớm có thể đi kèm với chứng di tinh, liệt dương.

Để chữa xuất tinh sớm, đông y căn cứ vào từng nguyên nhân. Do thể thận khí hư biểu hiện nhu cầu tình dục giảm, xuất tinh sớm, lưng gối mỏi yếu, tinh thần mệt mỏi, tiểu tiện trong dài, lưỡi nhạt, rêu trắng mỏng. Pháp điều trị là ích thận cố tinh. Bài thuốc phục tế tử 9g, thục địa 12g, sơn dược 12g, phục linh 12g, quế chi 6 g, sơn thù nhục 12g, trạch tả 12g, đan bì 12 g sắc uống ngày 1 thang.

Do thể can kinh thấp nhiệt, biểu hiện nhu cầu tình dục bình thường, xuất tinh quá sớm, đầu váng mắt hoa, miệng đắng họng, bụng dưới đầy trường, tiểu tiện vàng, lưỡi đỏ rêu vàng hoặc nhớt, mạch huyền sác. Bài thuốc điều trị chứng này là thanh tả thấp nhiệt ở kinh can gồm long đởm thảo 6g, chi tử 12g, mộc thông 6g, sài hồ 6g, sinh địa 12g, hoàng cầm 10g, trạch tả 12g, xa tiền tử 12g, đương quy 10 g, cam thảo 6 g sắc uống ngày 1 thang.

Thể tâm tỳ hư tổn như xuất tinh sớm, đoản hơi, đoản khí, chân tay mỏi, sắc mặt không tươi nhuận, người gầy, hay quên, mộng mị nhiều, phân nát, rêu lưỡi trắng. Với chứng này cần bổ ích tâm tỳ bài thuốc được sử dụng là đẳng sâm 12 g, phục thần 12g, cam thảo 6g, bạch truật 10g, quất hồng 6g, sài hồ 6g, bạch thược 10g, thần khúc 12g, viễn chí 19g, xương bồ 12 g, thỏ ty tử 15g, táo nhân 12g, sa nhân 3g, đương quy 10 g, sơn dược 15g sắc uống ngày 1 tháng.

Ngoài ra, xuất tinh sớm còn có các phương pháp điều trị khác đó là đắp ướp cố tinh dùng khăn thấm nước lạnh vắt khô, đắp ở rốn và tinh hoàn mỗi tối trước khi đi ngủ 5 - 10 phút liên tục, đắp 30 ngày/liệu trình.

Điều trị bằng đai thuốc là dùng kim anh tử 10g, sinh mẫu lệ 15g, khiếm thực 20g, liên tử nhục 10g, ích trí nhân 10 g, bạch tật lê 15g, cùng nghiền bột mịn, ngồi vào trong túi vải như bao thắt lưng nhỏ dài, buộc ở giữa thắt lưng hạ hạ bộ 5 - 7 ngày đổi thuốc 1 lần.

Tuyệt chiêu đơn giản giúp quý ông luôn sung mãn như thời trai trẻ
Tuyệt chiêu đơn giản giúp quý ông luôn sung mãn như thời trai trẻ
(Sức khỏe) - (Phunutoday) - Tuyệt chiêu đơn giản giúp quý ông luôn sung mãn như thời trai trẻ - các bạn đã biết để tận dụng chưa?
Theo:  khoevadep.com.vn