"Đứng hình" trước cậu bé có bàn tay khổng lồ nhất thế giới

(Phunutoday) - Cậu bé Kaleem (8 tuổi, ở Ấn Độ) đang là người có đôi bàn tay lớn nhất thế giới. Mỗi bên tay nặng tới 8kg.
Cậu bé Kaleem (8 tuổi, ở Ấn Độ) đang là người có đôi bàn tay lớn nhất thế giới.

Cậu bé Kaleem (8 tuổi, ở Ấn Độ) đang là người có đôi bàn tay lớn nhất thế giới.

Mắc bệnh lạ, bé trai có bàn tay khổng lồ như…chân voi. Mỗi bên tay nặng tới 8kg.

Mắc bệnh lạ, bé trai có bàn tay khổng lồ như…chân voi. Mỗi bên tay nặng tới 8kg.

Những người thân của cậu đều bất ngờ về đôi tay có hình thù quái dị của con em họ.

Những người thân của cậu đều bất ngờ về đôi tay có hình thù quái dị của con em họ.

Vì các ngón tay to nhỏ thất thường một cách kỳ lạ, không giống với người thường nên Kaleem đã bị bạn bè xa lánh, chế giễu, thậm chí em còn không dám đến trường vì bị bạn bè dè bỉu.

Vì các ngón tay to nhỏ thất thường một cách kỳ lạ, không giống với người thường nên Kaleem đã bị bạn bè xa lánh, chế giễu, thậm chí em còn không dám đến trường vì bị bạn bè dè bỉu.

Cậu bé khổ sở vác bàn tay khổng lồ sinh hoạt mỗi ngày.

Cậu bé khổ sở vác bàn tay khổng lồ sinh hoạt mỗi ngày.

Mọi hoạt động đều trở nên khó khăn vô cùng.

Mọi hoạt động đều trở nên khó khăn vô cùng.

Bố Kaleem cho biết, ngay từ khi sinh ra em đã rất khác biệt với những đứa trẻ khác vì có đôi tay to bất thường.

Bố Kaleem cho biết, ngay từ khi sinh ra em đã rất khác biệt với những đứa trẻ khác vì có đôi tay to bất thường.

Và khi em càng lớn thì đôi bàn tay và các ngón tay cũng càng lớn theo.

Và khi em càng lớn thì đôi bàn tay và các ngón tay cũng càng lớn theo.

Với hai bàn tay sưng phồng to tướng, cậu bé 8 tuổi Kaleem ở Ấn Độ không thể thực hiện được những việc đơn giản như buộc dây giày.

Với hai bàn tay sưng phồng to tướng, cậu bé 8 tuổi Kaleem ở Ấn Độ không thể thực hiện được những việc đơn giản như buộc dây giày.

Và giờ 8 tuổi nó đã có hình thù như này và một kích thước, cũng như cân nặng rất lớn.

Và giờ 8 tuổi nó đã có hình thù như này và một kích thước, cũng như cân nặng rất lớn.

Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện nơi gia đình Kaleem sống nói: 'Theo hiểu biết của tôi, đây là một bệnh cực hiếm. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào có bàn tay lớn như vậy...'

Bác sĩ Ratan, giám đốc bệnh viện nơi gia đình Kaleem sống nói: "Theo hiểu biết của tôi, đây là một bệnh cực hiếm. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào có bàn tay lớn như vậy..."

Thanh Lê