Những nguyên nhân không ngờ gây vô sinh

(Phunutoday) - Dưới đây là những nguyên nhân không ngờ gây ra căn bệnh vô sinh, bạn nên biết để có cách phòng tránh ngay.
Mặc đồ lót quá chật ở đàn ông có thể khiến các estrogen tăng cao, điều này không tốt cho tinh trùng của họ.

Mặc đồ lót quá chật ở đàn ông có thể khiến các estrogen tăng cao, điều này không tốt cho tinh trùng của họ.

Máy tính xách tay là thiết bị không rời của bạn, là “cần câu cơm” của bạn nhưng cũng có thể là lý do khiến bạn khó duy trì nòi giống bởi việc sử dụng quá mức máy tính xách tay có thể gây vô sinh nam.

Máy tính xách tay là thiết bị không rời của bạn, là “cần câu cơm” của bạn nhưng cũng có thể là lý do khiến bạn khó duy trì nòi giống bởi việc sử dụng quá mức máy tính xách tay có thể gây vô sinh nam.

Nam giới hút thuốc - độ tinh trùng giảm 23%, khả năng di chuyển của tinh trùng giảm 13%, có ít tinh trùng khỏe mạnh hơn người không hút thuốc, có thể sản sinh ra hàm lượng hormone bất thường ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Nam giới hút thuốc - độ tinh trùng giảm 23%, khả năng di chuyển của tinh trùng giảm 13%, có ít tinh trùng khỏe mạnh hơn người không hút thuốc, có thể sản sinh ra hàm lượng hormone bất thường ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Xà phòng - một thành phần kháng khuẩn và chống nấm mốc khá phổ biến trong các sản phẩm vệ sinh cơ thể là triclosan đã được chứng minh là có mối liên quan đến chứng vô sinh và những rắc rối về hóc-môn ở người sử dụng.

Xà phòng - một thành phần kháng khuẩn và chống nấm mốc khá phổ biến trong các sản phẩm vệ sinh cơ thể là triclosan đã được chứng minh là có mối liên quan đến chứng vô sinh và những rắc rối về hóc-môn ở người sử dụng.

Tương tự như thế thì lăn khử mùi cũng tiềm ẩn nguy cơ gây vô sinh.

Tương tự như thế thì lăn khử mùi cũng tiềm ẩn nguy cơ gây vô sinh.

Béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh vô sinh ở cả nam giới và phụ nữ. Nam giới bị béo phì có mức testosterone thấp hơn 50% so với người bình thường, khiến họ mất ham muốn, không thể cương cứng và sản sinh ít tinh.

Béo phì là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh vô sinh ở cả nam giới và phụ nữ. Nam giới bị béo phì có mức testosterone thấp hơn 50% so với người bình thường, khiến họ mất ham muốn, không thể cương cứng và sản sinh ít tinh.

Kem và sữa đều được xem là những thực phẩm tốt cho khả năng sinh sản nhưng một kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy tỷ lệ những phụ nữ tiêu thụ quá nhiều các sản phẩm từ sữa ít béo gặp trục trặc về buồng trứng lên tới 85%.

Kem và sữa đều được xem là những thực phẩm tốt cho khả năng sinh sản nhưng một kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy tỷ lệ những phụ nữ tiêu thụ quá nhiều các sản phẩm từ sữa ít béo gặp trục trặc về buồng trứng lên tới 85%.

Điện thoại di động đã trở nên quan trọng như quần áo và thức ăn mỗi ngày thời đại ngày nay. Đến nay các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về việc điện thoại di động có thể gây vô sinh.

Điện thoại di động đã trở nên quan trọng như quần áo và thức ăn mỗi ngày thời đại ngày nay. Đến nay các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về việc điện thoại di động có thể gây vô sinh.

Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho tinh trùng. Lý do là khi bạn tiêu thụ nhiều đường, mức insulin trong cơ thể sẽ tăng vọt khiến bạn có cảm giác mệt mỏi và kiệt sức.

Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho tinh trùng. Lý do là khi bạn tiêu thụ nhiều đường, mức insulin trong cơ thể sẽ tăng vọt khiến bạn có cảm giác mệt mỏi và kiệt sức.

Uống thuốc tránh thai kéo dài: Việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài cũng có thể gây khó có thai lại trong vòng 6 tháng đầu sau khi dùng thuốc.

Uống thuốc tránh thai kéo dài: Việc sử dụng thuốc tránh thai kéo dài cũng có thể gây khó có thai lại trong vòng 6 tháng đầu sau khi dùng thuốc.

Sẩy thai - Các nghiên cứu chỉ ra rằng gần 30% phụ nữ từng bị sẩy thai hoặc sẩy thai liên tiếp 3 lần có khả năng bị vô sinh – hiếm muộn.

Sẩy thai - Các nghiên cứu chỉ ra rằng gần 30% phụ nữ từng bị sẩy thai hoặc sẩy thai liên tiếp 3 lần có khả năng bị vô sinh – hiếm muộn.

Kinh nguyệt không đều - nếu người nào có chu kỳ không đều, quá ngắn hoặc quá dài (ít hơn 24 ngày, hoặc nhiều hơn 35 ngày) phải đi gặp bác sĩ ngay để phát hiện và điều trị vô sinh sớm.

Kinh nguyệt không đều - nếu người nào có chu kỳ không đều, quá ngắn hoặc quá dài (ít hơn 24 ngày, hoặc nhiều hơn 35 ngày) phải đi gặp bác sĩ ngay để phát hiện và điều trị vô sinh sớm.

Thanh Lê