Loại tên lửa hành trình của Liên Xô làm Mỹ phải “lạnh gáy”
Kh-55 là một loại tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân được Phòng thiết kế tên lửa Raduga (Liên Xô) đảm nhận việc nghiên cứu và phát triển vào những năm 1970 của thế kỷ trước.
Kh-55 là một loại tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân được Phòng thiết kế tên lửa Raduga (Liên Xô) đảm nhận việc nghiên cứu và phát triển vào những năm 1970 của thế kỷ trước.
Yakhont là một trong những loại tên lửa hành trình siêu âm chống hạm vào loại tốt nhất trên thế giớ. Chúng được phát triển bởi Liên Xô. Yakhont đang được trang bị cho 2 hệ thống phòng thủ bờ biển tiên tiến Bastion-P của Việt Nam.
loại tên lửa hành trình có cánh đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển đã không thể thành công vượt qua mục tiêu trong lần thử nghiệm đầu tiên.
Trung Quốc đang duy trì một quân đội liều lĩnh, dư luận Nhật Bản kêu gọi rút Đại sứ tại Trung Quốc, Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình dọc biên giới với Triều Tiên...là tin tức thời sự chính ngày 13/2.
MEADS có khả năng bảo vệ các lực lượng cơ động, các mục tiêu cố định trước các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật, các loại tên lửa hành trình và các loại vũ khí tấn công khác.
đã bắn hạ một mục tiêu khi thử nghiệm tại một địa điểm ở miền bắc nước này.
Trên khắp các trang mạng quân sự Trung Quốc đều đưa tin về việc Ấn Độ cho thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh vượt đại dương Brahmos cách đây 3 ngày. Theo đó, tên lửa này đã được bắn đi từ một chiến hạm hiện đại...
Toàn bộ quá trình hoạt động và sức mạnh của tên lửa hành trình 3M-14E trang bị cho tàu ngầm Kilo đã được giới thiệu trong một video clip dài hơn một phút.
(Phunutoday) – Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất mở lại khu công nghiệp chung Kaesong, Nhật sắm thêm chiến hạm tên lửa mới và phóng vệ tinh theo dõi Trung Quốc, Nga lên kế hoạch tăng số lượng tên lửa lên gấp 30 lần...
Quân đội Hàn Quốc ngày 14/2 đã cho công bố cảnh các tên lửa hành trình mới được triển khai đánh trúng mục tiêu.
điện của Hải quân Ấn Độ Sindurakshak đã phóng thử thành công tên lửa hành trình sau khi được nhà máy đóng tàu Severodvinsk của Nga tiến hành đại tu và hiện đại hóa.
Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt tên lửa hành trình mới tự sản xuất trên các tàu khu trục hải quân có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác bất cứ nơi nào ở Triều Tiên.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải quân nhân dân Việt Nam từng tiếp nhận 4 tàu tên lửa project 183R lớp Komar từ Liên Xô. Các tàu này có nhiệm vụ tấn công tiêu diệt chiến hạm bằng tên lửa hành trình chống tàu.
Suốt mấy ngày hôm nay nhiều tờ báo quân sự của Trung Quốc đã điểm danh 4 loại tên lửa hành trình chống tàu khủng nhất được trang bị cho Hải quân nhân dân Việt Nam.