300 lính Iraq bị giết dã man vì phiến quân IS "đầu độc"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) đã sử dụng khí Clo tấn công quân đội Iraq khiến hơn 300 binh sĩ bị thiệt mạng.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin khu vực cho biết, sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào ngày 22/9, khi các tay súng IS sử dụng vũ khí hóa học tấn công 400 binh sĩ quân chính phủ Iraq đang bị bao vây ở làng Saqlawia, gần thành phố Fallujah.

Hơn 300 binh sĩ Iraq được xác định đã thiệt mạng bởi khí clo do phiến quân IS gây ra.

iraq

Hơn 300 lính Iraq bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng khí Clo của "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng.

Thiếu tướng Nasir al-Ghannam, một quan chức cao cấp của quân đội Iraq ngay sau đó đã xác nhận thông tin trên.

Trước đó, hôm 16/9, kênh truyền hình Al-Sumar đưa tin các chiến binh IS cũng đã sử dụng vũ khí hóa học tại một thành phố của Iraq, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc làm hàng chục người bị trúng khí độc khí Clo phải nhập viện.

iraq

Người dân Syria đứng bên cạnh cửa hàng bị hư hại do cuộc không kích của Mỹ thực hiện sáng 23/9.

Được biết, sáng 23/9, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí trú ẩn của nhóm Hồi giáo cực đoan IS ở Raqqa, Syria làm 8 thường dân, gồm 3 trẻ em đã thiệt mạng.

táo trung quốc
Táo mua từ Tết âm lịch, sau 9 tháng vẫn tươi nguyên
Mua táo thắp hương từ dịp Tết âm lịch, nhưng đã qua 9 tháng mà trái táo vẫn tươi nguyên khiến bà Thọ sửng sốt.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giáo Syria cho biết Washington thông báo với Damacus rằng các cuộc không kích sáng 23/9 nhằm vào vị trí trú ẩn của lực lượng IS đã tiêu diệt 30 tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Khí Clo được cho là vũ khí hóa học nguy hiểm nhất trong chiến tranh với khả năng sát thương kinh hoàng. Nạn nhân khi tiếp xúc với khí Clo sẽ bị đau nhói phía sau của cổ họng và ngực.

Clo có thể phản ứng với nước trong niêm mạc của phổi để tạo thành axit clohydric - một chất kích thích có thể làm chết người. Khi đó, nạn nhân cảm giác như mình đang bị thiêu cháy.

 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn