33 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông hai ngày nghỉ lễ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cả nước xảy ra 55 vụ tai nạn với 33 người chết và 43 người bị thương.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 1/5, trên toàn quốc đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 12 người, làm 20 bị thương.

Trong đó đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 11 người, bị thương 20 người; đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Qua 2 ngày đầu của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên toàn quốc xảy ra 55 vụ TNGT làm chết 33 người bị thương 53 người.

So sánh với 2 ngày nghỉ đầu tiên của năm 2015 giảm 3 vụ (-5%); giảm 13 người chết (-39,3%); giảm 18 người bị thương (-33%).

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Trong ngày 1/5 đường dây nóng tiếp nhận 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ TP HCM.

Được biết,  ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ, tình hình giao thông tương đối ổn định, không còn cảnh ùn tắc kéo dài ở các cửa ngõ thủ đô, TP HCM. Tuy nhiên, một số điểm du lịch thu hút đông khách tham quan vẫn tái diễn cảnh ùn tắc cục bộ như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Suối Tiên (TP HCM), Đồ Sơn (Hải Phòng).

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các ngày cuối đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ hôm nay
Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ hôm nay
(Xã hội) - (Phunutoday) - Theo quy định mới này, mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/ tháng sẽ tăng lên 1.210.000 đồng/tháng (khoảng 5%).
Theo:  khoevadep.com.vn copy link