Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sáng 18/4, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp, đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND mới, gồm ông Lê Hồng Sơn, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đại biểu HĐND TP...

Cuộc họp HĐND thành phố Hà Nội diễn ra với nội dung kiện toàn nhân sự của UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016. Trước đó, do ông Nguyễn Huy Tưởng và ông Nguyễn Văn Khôi nghỉ hưu nên Hà Nội còn thiếu hai Phó Chủ tịch UBND.

Nhân sự được giới thiệu vào vị trí trên là ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Quốc Hùng.
Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Trung ương luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Mô tả ảnh.
Ông Lê Hồng Sơn.

Trên cơ sở thực hiện đúng theo các quy định, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu vị trí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đại diện HĐND thành phố cho biết, kết thúc cuộc họp sáng nay, ba ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Lê Hồng Sơn đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bên lề hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định việc bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND thành phố là "chọn cột cờ trong số những cột cờ" vì nguồn cán bộ của Hà Nội rất đông, người nào cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn, năng lực.

Như vậy hiện Hà Nội có 7 Phó Chủ tịch. Trước đó, Hà Nội có 4 Phó Chủ tịch gồm ông Vũ Hồng Khanh, ông Nguyễn Văn Sửu, ông Trần Xuân Việt và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn