Bé trai sơ sinh không mặc quần áo bị bỏ trước sân chùa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một bé trai sơ sinh chưa được cắt dây rốn và mặc quần áo được phát hiện trước sân chùa trong tình trạng toàn thân tím tái.

Tối 25/12 Đại đức Thích Hoàn Tịnh, Giám tự chùa Hội Phước (địa chỉ tại Tổ dân phố 3, phường Hương Văn, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã hiện bé trai sơ sinh trước sân nhà chùa.

Mô tả ảnh.
Cháu bé sơ sinh được phát hiện trước chùa Hội Phước.

Cụ thể, trong lúc phật tử chùa Hội Phước tổ chức lễ cúng Phật thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên tổ chức tìm kiếm. Ngay sau đó các phật tử phát hiện cháu không có áo quần, chưa được cắt dây rốn được đặt dưới tượng đài Quan Âm trước sân nhà chùa. Khi đó cháu bé toàn thân tím tái do lạnh.

Y tá ở trạm y tế phường xã sau đó đã đến sơ cứu và cắt dây rốn cho cháu bé. UBND phường Hương Văn đã đến chùa Hội Phước xác nhận sự việc và tìm tung tích bố mẹ cháu bé này. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Xót xa bé sơ sinh bị mẹ vứt vào thùng rác, kiến bu đầy người
Sợ hãi khi mang thai ngoài ý muốn, người mẹ trẻ đã nhẫn tâm vứt đứa con vừa dứt ruột sinh ra vào thùng rác, khiến bé bị kiến bu đầy người.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link