Bị lột da, đóng vảy khắp cơ thể vì dị ứng thuốc

(Phunutoday) - Dị ứng thuốc không phải là trường hợp hiếm, tuy nhiên có những dị ứng đáng sợ mà ít ai biết đến.
Hình ảnh bé trai tên Ellis Stacey, 5 tuổi, bị dị ứng hiếm với thuốc trị động kinh khiến toàn bộ da trên người của bé nổi những đốm đỏ và bị phồng rộp.

Hình ảnh bé trai tên Ellis Stacey, 5 tuổi, bị dị ứng hiếm với thuốc trị động kinh khiến toàn bộ da trên người của bé nổi những đốm đỏ và bị phồng rộp.

Thậm chí, phụ huynh của Stacey còn được các bác sỹ khuyến cáo rằng con trai họ có thể không qua khỏi trong thời gian ngắn.

Thậm chí, phụ huynh của Stacey còn được các bác sỹ khuyến cáo rằng con trai họ có thể không qua khỏi trong thời gian ngắn.

Trước đó, cậu bé tội nghiệp ngụ tại Anh này được cho uống loại thuốc tên Tegretol sau khi lên cơn động kinh. Nhưng chỉ vài ngày sau, cơ thể của em bắt đầu bị dị ứng nặng với loại thuốc này.

Trước đó, cậu bé tội nghiệp ngụ tại Anh này được cho uống loại thuốc tên Tegretol sau khi lên cơn động kinh. Nhưng chỉ vài ngày sau, cơ thể của em bắt đầu bị dị ứng nặng với loại thuốc này.

Rất may là sau đó, cậu bé đã hoàn toàn bình phục 1 cách thần kỳ.

Rất may là sau đó, cậu bé đã hoàn toàn bình phục 1 cách thần kỳ.

Bị chứng dị ứng thuốc hiếm gặp khiến Leanne Howes sinh tại TP Norwich, phía Đông nước Anh bị phỏng khắp người.

Bị chứng dị ứng thuốc hiếm gặp khiến Leanne Howes sinh tại TP Norwich, phía Đông nước Anh bị phỏng khắp người.

Hội chứng Stevens-Johnson kiện toàn bộ cơ thể Leanne bị đóng vảy.

Hội chứng Stevens-Johnson kiện toàn bộ cơ thể Leanne bị đóng vảy.

Bệnh nhi Trần Xuân Bách (SN 2005) đang điều trị ngộ độc Paracetamol tại bệnh viên Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi Trần Xuân Bách (SN 2005) đang điều trị ngộ độc Paracetamol tại bệnh viên Nhi Nghệ An.

Theo các bác sỹ, dị ứng thuốc là một nhóm các triệu chứng bị gây ra bởi những phản ứng dị ứng khi sử dụng các loại dược phẩm.

Theo các bác sỹ, dị ứng thuốc là một nhóm các triệu chứng bị gây ra bởi những phản ứng dị ứng khi sử dụng các loại dược phẩm.

Nguyên nhân gây nên dị ứng thuốc có thể là do cơ địa của mỗi người hoặc do tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sỹ....

Nguyên nhân gây nên dị ứng thuốc có thể là do cơ địa của mỗi người hoặc do tự ý dùng thuốc không theo chỉ định của bác sỹ....

Hội chứng Lyell gây bong biểu bì hoại tử tối cấp tính do dị ứng thuốc.

Hội chứng Lyell gây bong biểu bì hoại tử tối cấp tính do dị ứng thuốc.

Để đề phòng dị ứng thuốc, người bệnh cần tuân thủ theo nguyên tắc: dùng thuốc theo đơn của bác sỹ.

Để đề phòng dị ứng thuốc, người bệnh cần tuân thủ theo nguyên tắc: dùng thuốc theo đơn của bác sỹ.

Hà Thanh (Tổng hợp)