Bộ ảnh “Bố đơn thân xăm trổ mặc váy cưới” gây sốt mạng xã hội

(Phunutoday) - Cộng đồng mạng đang rất thích thú và chia sẻ nhiều bộ ảnh “Bố đơn thân xăm trổ mặc váy cưới” vừa hài hước, vừa độc đáo.
Chủ nhân của bộ ảnh này là Nguyễn Phan Thành, được mọi người biết đến với nickname Kelvin Nguyễn, anh cũng khá nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp.

Chủ nhân của bộ ảnh này là Nguyễn Phan Thành, được mọi người biết đến với nickname Kelvin Nguyễn, anh cũng khá nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp.

Phan Thành hiện đang làm ông chủ một cửa tiệm cắt tóc và sống chung cùng hai cô con gái.

Phan Thành hiện đang làm ông chủ một cửa tiệm cắt tóc và sống chung cùng hai cô con gái.

Bé lớn là Nguyễn Phan Tuệ Minh, ở nhà thường được gọi với cái tên Ong, sinh năm 2009, cô bé xinh xắn rất hiền lành.

Bé lớn là Nguyễn Phan Tuệ Minh, ở nhà thường được gọi với cái tên Ong, sinh năm 2009, cô bé xinh xắn rất hiền lành.

Trái với cô chị, bé thứ hai Nguyễn Phan Minh Anh, sinh năm 2010 có tình tình đỏng đảnh và cá tính hơn, tên ở nhà của Minh Anh là Én.

Trái với cô chị, bé thứ hai Nguyễn Phan Minh Anh, sinh năm 2010 có tình tình đỏng đảnh và cá tính hơn, tên ở nhà của Minh Anh là Én.

Anh thực hiện bộ ảnh với mục đích muốn gửi gắm đến hai cô con gái đáng yêu của mình: bố sẽ là mẹ, mẹ sẽ là bố và chăm sóc hai con một cách tốt nhất.

Anh thực hiện bộ ảnh với mục đích muốn gửi gắm đến hai cô con gái đáng yêu của mình: bố sẽ là mẹ, mẹ sẽ là bố và chăm sóc hai con một cách tốt nhất.

Đã 2 năm sống cuộc sống đơn thân nuôi hai con gái sau khi chia tay vợ, anh Thành luôn dành nhiều thời gian cho các con.

Đã 2 năm sống cuộc sống đơn thân nuôi hai con gái sau khi chia tay vợ, anh Thành luôn dành nhiều thời gian cho các con.

Công việc ở cửa hàng khá bận rộn. Tuy nhiên chiều 2, 4, 6 hàng tuần anh vẫn dành thời gian đi học nhảy với hai con. Chiều tối về nhà, anh lại cùng đi chợ, học bài, nấu cơm với các con.

Công việc ở cửa hàng khá bận rộn. Tuy nhiên chiều 2, 4, 6 hàng tuần anh vẫn dành thời gian đi học nhảy với hai con. Chiều tối về nhà, anh lại cùng đi chợ, học bài, nấu cơm với các con.

Mặc dù biết rằng “Gà trống nuôi con” sẽ rất vất vả nhưng anh Thành vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa vững chắc, trở thành người bố, người mẹ, người bạn tốt của các con.

Mặc dù biết rằng “Gà trống nuôi con” sẽ rất vất vả nhưng anh Thành vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa vững chắc, trở thành người bố, người mẹ, người bạn tốt của các con.

Để có thể tự tin và một mình nuôi dạy hai con gái khôn lớn và khỏe mạnh không còn cách nào khác là các anh phải tự học hỏi, tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc và nuôi dạy con.

Để có thể tự tin và một mình nuôi dạy hai con gái khôn lớn và khỏe mạnh không còn cách nào khác là các anh phải tự học hỏi, tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc và nuôi dạy con.

Hằng ngày, anh Thành cũng quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ của các con, cố gắng tìm hiểu về tâm lý, cuộc sống của con gái để có thể chăm sóc cho con tốt nhất.

Hằng ngày, anh Thành cũng quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ của các con, cố gắng tìm hiểu về tâm lý, cuộc sống của con gái để có thể chăm sóc cho con tốt nhất.

Hiểu được thiếu vắng tình cảm của mẹ là một điều thiệt thòi với các con, anh Thành cũng luôn cố gắng bù đắp bằng mọi giá cho con.

Hiểu được thiếu vắng tình cảm của mẹ là một điều thiệt thòi với các con, anh Thành cũng luôn cố gắng bù đắp bằng mọi giá cho con.

Nhìn bộ ảnh ông bố với những vết xăm trên người, lại khoác trên mình chiếc váy cưới “sánh vai” cùng câc con không ít người bật cười và cũng cảm thông cho những đứa trẻ thiếu vắng một nửa tình thương của gia đình.

Nhìn bộ ảnh ông bố với những vết xăm trên người, lại khoác trên mình chiếc váy cưới “sánh vai” cùng câc con không ít người bật cười và cũng cảm thông cho những đứa trẻ thiếu vắng một nửa tình thương của gia đình.

Hoài Đan