Cách phân biệt hàng Trung Quốc đơn giản, chính xác nhất

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Việc xem mã vạch sẽ giúp bạn phân biệt được hàng Trung Quốc đơn giản, chính xác nhất.

Hiện nay, trên thị trường có trăm nghìn loại hàng giả xuất xứ nước ngoài, nhưng có lẽ đa phần là hàng “made in China”. Đây là loại hàng có vỏ ngoài hào nhoáng, chất lượng kém, thậm chí độc hại. Bởi vậy, nhiều người tiêu dùng Việt hiện đang “cảnh giác” và quay lưng với các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất.

Để phân biệt các mặt hàng Trung Quốc, một trong các cách dễ nhìn thấy bằng mắt thường là mã vạch của sản phẩm. Những con số của mã vạch trên sản phẩm là bằng chứng không thể chối cãi, “tố cáo” xuất xứ của các mặt hàng dễ nhận thấy nhất dù nhà sản xuất không ghi chữ “made in China” trên sản phẩm.

Mỗi khi mua hàng hóa, người tiêu dùng nên nhìn xem xuất xứ của mặt hàng đó từ đâu dựa theo mã vạch (Country Code), bởi đôi khi hàng Trung Quốc cũng “đội lốt” các sản phẩm của “nước ngoài”.

Mã quốc gia: Gồm hai hoặc ba con số đầu

Mã doanh nghiệp: Có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

Mã mặt hàng: Có thể là năm, bốn hoặc ba con số tuỳ thuộc vào mã doanh nghiệp

Mã số kiểm tra: Số cuối cùng.

Nếu ba số đầu tiên của mã vạch là 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 thì 100% sản phẩm làm tại Trung Quốc.

Bảng mã vạch của một số quốc gia trên thế giới.

Để tránh những hiểm họa khôn lường về sức khỏe, người tiêu dùng nên ghi nhớ những con số này để biết xuất xứ sản phẩm.

Kinh hãi xưởng sản xuất đồ ăn vặt siêu bẩn cho trẻ em ở TQ
Kinh hãi xưởng sản xuất đồ ăn vặt siêu bẩn cho trẻ em ở TQ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh xưởng sản xuất đồ ăn vặt siêu bẩn cho trẻ em ở Trung Quốc bị rò rỉ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn