Đầu năm làm những việc này thì cả năm gặp may mắn!

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nếu bạn hành động thì bạn có niềm tin hơn, từ đó may mắn sẽ đến một cách rất tự nhiên.

1. Mua một chậu cây và để nó nở hoa vào đầu năm

Bạn chỉ cần mua chậu đất nhỏ và đến các tiệm hoa tươi để được tư vấn các loại cây non nở hoa đúng dịp.

2. Uống nước cam

Cam và quýt là các loại trái cây mang đến điềm lành trong tín ngưỡng phương Đông. Chúng có màu tươi sáng, và là biểu tượng cho vàng, nên hãy uống một ly “vàng” vào ngày đầu năm, vừa may mắn vừa tốt cho sức khỏe.

Mô tả ảnh.
 

3. Mặc đồ mới

Quần áo mới tượng trưng cho những điều mới mẻ, thể hiện ước muốn rằng nhiều bước phát triển mới sẽ đến với bạn trong năm mới. Bạn có thể mặc đồ đỏ, hoặc vàng cho thêm hên.

4. Không nói tục chửi thề

Những điều này đều phát ra năng lượng tiêu cực, sẽ làm cản trở bước tiến của năng lượng tích cực và điềm may, điềm lành dịp đầu năm. Do đó hãy giữ thái độ hòa nhã nhé.

5. Dẹp bỏ nỗi tức giận và sự lo lắng

Tết là thời điểm để ăn mừng, do đó hãy giải phóng bản thân khỏi mọi lo toan, mọi nỗi giận trong năm cũ để đón một năm mới tốt lành hơn.

6. Không cho mượn tiền

Không nên cho bất cứ ai mượn tiền hay bất cứ đồ vật gì vào mùng 1 Tết, nếu không bạn sẽ phải chi tiền liên tục trong suốt năm dài.

7. Viết 3 điều ước

Người ta tin rằng 75% những gì mình viết ra sẽ trở thành sự thật, vậy nên hãy viết 3 điều ước trong năm mới rồi gắn lên cây để chúng có thể đu đưa theo gió.

Mô tả ảnh.
 

8. Ăn nho

Người ta tin rằng ăn 12 trái nho vào ngày đầu năm sẽ có được 12 tháng may mắn.

9. Không nói tục, chửi thề

Những điều này đều phát ra năng lượng tiêu cực, sẽ làm cản trở bước tiến của năng lượng tích cực và điềm may, điềm lành dịp đầu năm. Do đó hãy giữ thái độ hòa nhã nhé.

10. Không quét nhà
Trong mùng 1 Tết, người ta cho rằng bạn không nên quét nhà vì có thể vô tình quét đi cả vận may trong năm. Mặt khác, thần tài cũng tránh khỏi các ngôi nhà dơ bẩn, đó chính là lý do ta cần dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi Tết đến.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn