Đi xe ôm, thiếu nữ bị lái xe làm nhục và cướp tài sản

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhẹ dạ tin lời đường mật của gã xe ôm rằng sẽ xin việc làm cho, thiếu nữ 17 tuổi đã bị tên này giở trò đồi bại.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Tính (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi "hiếp dâm" và "cướp tài sản".

Gã xe ôm nói trên là Nguyễn Văn Tính (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh). Theo đó, Tính vốn là xe ôm, chuyên hành nghề tại khu vực ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân. Rạng sáng ngày 22/1, chị H.T.T. (SN 1997, ngụ tỉnh Phú Yên) từ quê vào TP.HCM xin việc thì gặp Tính đang đậu xe đón khách. “Nổ” rằng mình quen biết nhiều và hứa sẽ xin việc cho nên chị T. đồng ý đi theo Tính.

Mô tả ảnh.
Sau khi thoả mãn, Tính cướp 1 ĐTDĐ của chị T. rồi bỏ đi để mặc thiếu nữhiện trường. Ảnh minh họa.

Trở cô gái đến nơi vắng vẻ thuộc nông trường Phạm Văn Hai, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Tại đây, Tính bất ngờ xô ngã chị T. Khi nạn nhân vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tính liền xông vào xâm hại chị T. Sau khi thoả mãn, Tính cướp 1 ĐTDĐ của chị T. rồi bỏ đi để mặc thiếu nữhiện trường.

Sau khi được người dân địa phương trợ giúp, chị T. đã đến  công an địa phương trình báo về hành vi của Tính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt giữ được Tính chỉ 1 ngày sau khi hắn gây án. Tại cơ quan điều tra đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thảm án ở Gia Lai: Rùng mình lời khai của nghi can
Lẻn vào nhà ông Cường và bị phát hiện, kẻ lạ mặt đã rút dao đâm khiến hai cha con nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn