Điểm sàn xét tuyển ĐH 2016 sẽ được công bố vào ngày nào?

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo dự kiến, ngày 28/7, Bộ GD%ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) Đại học 2016.

Căn cứ vào ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (ĐH), thí sinh có cơ sở để thực hiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT), chọn trường hợp lý. Đây cũng là một trong những căn cứ để các trường ĐH xây dựng phương án xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2016.

Lưu ý, những trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10).

me
Công bố "điểm sàn" Đại học 2016  dự kiến là ngày 28/7 tới.

Một trong những điểm mới trong quy định xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 là đối với thí sinh ĐKXT hệ cao đẳng (CĐ), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chính là tốt nghiệp THPT. Như vậy, kể từ khi bắt đầu thực hiện tuyển sinh theo hình thức 3 chung (chung đề, chung ngày thi và chung kết quả xét tuyển), Bộ GD-ĐT xóa bỏ mức điểm sàn duy trì suốt 14 năm qua đối với hệ đào tạo này.

Cụ thể, căn cứ Luật Giáo dục Nghề nghiệp đã thống nhất việc hợp nhất đào tạo CĐ và CĐ nghề, thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT là có thể được nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường CĐ nghề hoặc CĐ khác.

Ngoài tiêu chí kết quả tốt nghiệp THPT, các trường CĐ có thể đưa thêm những quy định, điều kiện cần thiết khác phù hợp với yêu cầu và ngành nghề đào tạo để có được nguồn đầu vào đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến sẽ công bố phổ điểm cho 5 tổ hợp khối truyền thống: A, A1, B, C, D trong tuần này.

Theo đó, tùy thuộc vào điểm thi, phổ điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, cùng một số yếu tố khác, Hội đồng xác định điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ nhóm họp để đưa ra mức điểm cụ thể đối với ngưỡng đảm bảo xét tuyển vào các trường ĐH và dự kiến sẽ được công bố cho thí sinh trong ngày 28/7.

Điểm sàn ĐH áp dụng ở 5 khối thi truyền thống ở các năm trước có nhiều mức khác nhau từ 13 -  15 điểm và ở hệ CĐ dao động từ 10 - 11 điểm. Năm 2015, năm đầu tiên tổ chức kỳ thi 2 trong 1, điểm sàn ĐH chỉ có một mức duy nhất là 15 điểm cho tất cả các khối thi và 12 điểm cho hệ CĐ.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, nếu năm ngoái thí sinh chờ đến thời điểm cuối cùng để biết khả năng mình trúng tuyển mới quyết định nộp hồ sơ thì năm nay việc chờ đợi không có lợi.

Ông Nghĩa cho biết, năm 2016, Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh bằng cách rút ngắn thời gian xét tuyển. Theo đó, thời gian đăng ký ở các đợt xét tuyển chỉ còn 12 ngày đợt 1 và 10 ngày ở các đợt bổ sung.

Thí sinh lưu ý, trong các đợt xét tuyển, thí sinh không được rút lại hồ sơ đã nộp. Đây chính là điểm khác biệt so với xét tuyển năm 2015. Do đó, thí sinh cần hết sức cân nhắc trước khi đăng ký nộp hồ sơ. “Tất cả thông tin hướng dẫn cho thí sinh đều nằm ở trên trang thông tin của các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ…

"Do vậy, thí sinh cũng nên tham khảo trước khi nộp hồ sơ xét tuyển. Những điểm quan trọng thí sinh cần lưu ý đó là phải căn cứ vào những ngành nào yêu thích của thí sinh, sau đó căn cứ vào kết quả thi, so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đó với năm trước rồi quyết định làm sao cho phù hợp nhất”- ông Nghĩa đưa ra lời khuyên.

Cũng theo ông Nghĩa, năm nay, thí sinh có thể đăng ký hai trường với bốn nguyện vọng. Căn cứ vào số lượng đăng ký xét tuyển ở một trường, thí sinh không thể biết được khả năng trúng tuyển của mình.

Ông Nghĩa cũng cho hay, giả sử phổ điểm của hai năm bằng nhau, nếu thí sinh muốn đăng ký xét tuyển an toàn, có cơ hội trúng tuyển cao, trước hết nên liệt kê mình thích trường nào, ngành nào, ưu tiên từ trên xuống dưới. Sau đó liệt kệ các ngành đó năm ngoái lấy bao nhiêu điểm rồi quyết định trong bốn nguyện vọng của hai trường, có ngành mình rất thích nhưng hơi cao điểm một chút, vẫn có thể chọn lựa để không phải hối tiếc. Tuy nhiên, cơ hội  trúng tuyển chỉ 50%-60%.

Ngành thứ hai nên chọn điểm thấp hơn một chút, cơ hội trúng lên đến 80%-90%. Phó Cục trưởng chia sẻ thêm: "Thí sinh nên chọn hai ngành điểm cách biệt nhau, chênh càng xa thì càng an toàn, cơ hội trúng sẽ càng cao”.

me
 

Thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trong trong đợt tuyển sinh ĐH, CĐ 2016:

- Các hội đồng thi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 chậm nhất là vào ngày 25/7.

- Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ, giấy tờ khác chậm nhất đến ngày 27/7.

- Giấy chứng nhận kết quả thi, nhận đơn phúc khảo chậm nhất đến ngày 30/7.

- Từ ngày 1- 12/8: Thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 với tối đa 2 trường, mỗi trường không quá 2 ngành. Nguyện vọng không được thay đổi.

- Từ ngày 25/8 đến 15/9: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1.

- Từ ngày 20/9 đến 5/10: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2.

- Từ ngày 10/10 đến 25/10: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3. Các nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 4 kết thúc trước ngày 20/11.

Hà Nội quy định ngày tựu trường năm học 2016-2017
Hà Nội quy định ngày tựu trường năm học 2016-2017
(Xã hội) - (Phunutoday) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thời gian cụ thể năm học 2016-2017 ở các cấp học. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất là 1/8, muộn nhất 25/8.
Điểm tin ngày 25/7:
Điểm tin ngày 25/7:"Vết yêu" trên người con gái làm mẹ hoảng loạn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ con gái 19 tuổi của mình, cô Liu đã rất hoảng hốt nên nhất quyết bắt con tới bệnh viện và cái kết bất ngờ...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn