Thứ Tư, 13/06/2012, 13:49 [GMT+7]
.
.

"Người mua dâm muốn giữ hạnh phúc thì đừng làm bậy"

(Đời sống) - "Chúng ta muốn đấu tranh chống mại dâm, chống tệ nạn xã hội mà lại không công khai, thiếu công bằng thì càng khó gấp bội. Trong vấn đề mua - bán dâm xuất phát từ thực tế có cầu mới có cung - đây là quan hệ biện chứng. Vì thế, khi đã chống cung thì phải chống cả cầu, đó là nguyên tắc. Tôi cho rằng cần công khai cả người bán dâm và người mua dâm" - Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.


Cũng theo ông Bùi Sỹ Lợi, pháp luật về phòng chống mại dâm đã quy định rõ việc sẽ gửi tên người mua dâm về cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Tuy nhiên, trong hầu hết các vụ mua bán dâm bị phát hiện, người mua dâm đều “thoát nạn”.

Ông Bùi Sỹ Lợi
Ông Bùi Sỹ Lợi


Trả lời báo Người Lao động (ngày 12/6), ông Lợi cho rằng khi bị phát hiện, người bán dâm bị công khai còn người mua dâm thì hầu hết được giấu tên là một cách xử lý nửa vời và không công bằng.

"Tôi kiến nghị về hệ thống pháp luật phải xem xét, rà soát lại để quy định rõ hơn và có chế tài xử lý đối với việc chỉ công khai một phía (người bán dâm - PV)". Ông Lợi nói.

Trước nhiều ý kiến cho rằng việc công khai danh tính người mua dâm sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác, gây tan vỡ hôn nhân của họ, ông Lợi thẳng thắn: "Ý kiến này không đúng. Bởi trước hết, người mua dâm muốn giữ hạnh phúc gia đình thì đừng làm chuyện bậy bạ và cũng không ai ủng hộ việc làm bậy này cả.

Làm gì có chuyện vừa muốn gia đình êm ấm, vợ con kính trọng lại còn được đi mua dâm - việc này pháp luật cấm. Tôi đồng tình với biện pháp gửi danh tính người mua dâm đến cơ quan, đơn vị, cả địa phương - nơi cư trú và công khai trước dư luận mới mong ngăn chặn được tệ nạn này".

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng "chỉ phạt hành chính thôi thì không đủ sức ngăn chặn vì nếu người mua dâm là đại gia thì sẵn sàng chi tiền để làm bậy".

Trước đó, nhiều ĐBQH cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc công khai danh tính người mua dâm. GS.TS Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, Quốc hội đang bàn về chuyện xử lý vi phạm hành chính, trong đó có biện pháp công khai danh tính của người vi phạm.

"Việc công bố danh tính của người mua dâm là hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên, tôi lại không ủng hộ việc công bố danh tính của gái bán dâm. Để tạo cho họ một con đường hoàn lương gần hơn, tránh mặc cảm với xã hội. Việc này báo chí nên cân nhắc một chút. Đừng đẩy họ ra xa cộng đồng…”. GS Thi nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền từng đánh giá: "Ở ta, việc chưa cho công bố tên là mang tính nhân đạo. Nhân đạo là anh chỉ bị thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị, chứ chưa hẳn đã thông báo cho gia đình biết".

Tuy nhiên, ông Hiền lưu ý: "Nếu công bố tên người mua dâm mà có tác dụng giảm tệ nạn mại dâm thì ta nên thí điểm làm thử để nghe ngóng xem thế nào".
 

  • Thường Xuân (Tổng hợp)
;
.
.
.