Dòng người xếp hàng khóc tiễn ông Lý Quang Diệu

(Phunutoday) - Hàng ngàn người dân Singapore xếp hàng dài trên đường phố để chứng kiến lễ rước linh cữu ông Lý Quang Diệu từ tư gia tới Tòa nhà Quốc hội.
Ngày 25/3, linh cữu của cựu Thủ tướng Singapore được rước từ tư gia đến Tòa nhà Quốc hội.

Ngày 25/3, linh cữu của cựu Thủ tướng Singapore được rước từ tư gia đến Tòa nhà Quốc hội.

Linh cữu ban đầu được đưa đến dinh Istana - nơi đặt văn phòng tổng thống và văn phòng thủ tướng Singapore - sau đó chuyển tới Tòa nhà Quốc hội và đặt ở đó tới ngày 28/3.

Linh cữu ban đầu được đưa đến dinh Istana - nơi đặt văn phòng tổng thống và văn phòng thủ tướng Singapore - sau đó chuyển tới Tòa nhà Quốc hội và đặt ở đó tới ngày 28/3.

Lễ di quan diễn ra trang trọng với sự hiện diện của nhiều đại diện quân đội, chính phủ và gia đình ông Lý cùng đông đảo người dân Singapore.

Lễ di quan diễn ra trang trọng với sự hiện diện của nhiều đại diện quân đội, chính phủ và gia đình ông Lý cùng đông đảo người dân Singapore.

Cũng kể từ ngày 25/3, người dân Singapore cũng như các nước có thể tới Tòa nhà Quốc hội để viếng cố thủ tướng.

Cũng kể từ ngày 25/3, người dân Singapore cũng như các nước có thể tới Tòa nhà Quốc hội để viếng cố thủ tướng.

Trên khắp các con phố mà linh cữu đi qua, dòng người xếp hàng dài, trật tự để đưa tiễn linh hồn vị lãnh đạo quá cố.

Trên khắp các con phố mà linh cữu đi qua, dòng người xếp hàng dài, trật tự để đưa tiễn linh hồn vị lãnh đạo quá cố.

Khi linh cữu đi tới đâu, dòng người hô to “Lý Quang Diệu” tới đó.

Khi linh cữu đi tới đâu, dòng người hô to “Lý Quang Diệu” tới đó.

Một người bán hoa ở trạm tàu điện ngầm gần khu vực Boat Quay phát những bông hoa miễn phí cho người dân tham dự.

Một người bán hoa ở trạm tàu điện ngầm gần khu vực Boat Quay phát những bông hoa miễn phí cho người dân tham dự.

Buỗi lễ được đảm bảo an ninh chặt chẽ với sự tham gia của quân đội.

Buỗi lễ được đảm bảo an ninh chặt chẽ với sự tham gia của quân đội.

Các binh sĩ mặc áo sơ mi trắng và băng tay màu đen giữ trật tự đám đông và phát nước uống đóng chai cho họ.

Các binh sĩ mặc áo sơ mi trắng và băng tay màu đen giữ trật tự đám đông và phát nước uống đóng chai cho họ.

Đây là cơ hội cuối cùng để người dân Singapore được ở gần vị Thủ tướng mà họ luôn kính trọng

Đây là cơ hội cuối cùng để người dân Singapore được ở gần vị Thủ tướng mà họ luôn kính trọng

Nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má người dân Singapore.

Nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má người dân Singapore.

Khó có thể kìm lòng trước sự ra đi của một vị lãnh đạo đáng kính của đất nước.

Khó có thể kìm lòng trước sự ra đi của một vị lãnh đạo đáng kính của đất nước.

Những ngày qua, nhiều người vẫn đứng xếp hàng bên ngoài tư gia ông Lý để được viếng tiễn hương hồn ông.

Những ngày qua, nhiều người vẫn đứng xếp hàng bên ngoài tư gia ông Lý để được viếng tiễn hương hồn ông.

Một người bế con của mình cúi đầu trước di ảnh vị cố Thủ tướng.

Một người bế con của mình cúi đầu trước di ảnh vị cố Thủ tướng.

Chiếc xe bus đi qua Tòa nhà Quốc hội chạy hàng chữ 'Tiễn biệt ông Lý Quang Diệu'

Chiếc xe bus đi qua Tòa nhà Quốc hội chạy hàng chữ "Tiễn biệt ông Lý Quang Diệu"

Ngập tràn hoa viễng tiễn linh hồn cố Thú tướng.

Ngập tràn hoa viễng tiễn linh hồn cố Thú tướng.

Một em bé vẽ bức tranh 'tặng' ông Lý trước khi vào viếng.

Một em bé vẽ bức tranh "tặng" ông Lý trước khi vào viếng.

Tang lễ chính thức diễn ra vào ngày 29/3, thi hài cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được đưa đến đài hóa thân Mandai để hỏa táng.

Tang lễ chính thức diễn ra vào ngày 29/3, thi hài cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sẽ được đưa đến đài hóa thân Mandai để hỏa táng.

Hoài Đan