Dùng bẫy điện giết vợ vì mẫu thuẫn gia đình

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, Lít nảy ra ý định trả thù. Khoảng 18h ngày 8/4, Lít dùng hai thanh sắt nhỏ nối vào hai đầu điện để sẵn trong nhà tắm. Chị nhắn vào lấy đồ trong phòng tắm thì bị điện giật chết tại chỗ.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam Liễu Văn Lít (43 tuổi, ngụ tại xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Hứa Thị Nhắn (40 tuổi), vợ nghi phạm.

Mâu thuẫn gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến hành động giết người. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, nguyên nhân Lít tạo ra cái bẫy chết người là bởi những mâu thuẫn trong gia đình do liên quan đến nợ nần, tiền bạc. Thời gian gần đây, vợ chồng Lít thường xuyên xảy ra cãi cọ. Khoảng 1 tháng trước Lít bỏ nhà đi nhưng sau đó lại quay về. Lít và chị Nhắn kết hôn từ năm 1999 và có 4 đứa con.

Khoảng 18h ngày 8/4, lợi dụng khi vợ đi công việc, Lít dùng hai thanh sắt nhỏ nối vào hai đầu điện để sẵn trong nhà tắm. Sau đó, khi chị Nhắn bước vào nhà tắm để lấy quần áo thì bị điện giật chết tại chỗ.

Thấy vợ đã chết, Lít thu dọn tang vật rồi hô hoán với hàng xóm là có rắn vào nhà. Nghe tiếng kêu, mọi người chạy đến thì không thấy rắn đâu, chỉ thấy chị Nhắn đã tử vong. Lít giả vờ khóc lóc cho rằng vợ bị rắn cắn chết.

Chôn cất chị Nhắn xong, hàng xóm phát hiện thấy Lít có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên trình báo công an. Sau đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng vào cuộc, khai quật tử thi để khám nghiệm và xác định chị Nhắn chết do bị điện giật.

Tại cơ quan điều tra, Lít thừa nhận toàn bộ hành vi giết vợ của mình.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại tỉnh Bình Phước. Trong thời gian sống chung do mâu thuẫn nên Thảo viết đơn xin ly hôn, nhưng được TAND H.Bù Đăng hòa giải thành công. Thời gian này, Coòng - chồng Thảo bị viêm tủy dẫn đến 2 chân yếu dần.

Coòng tại tòa án.

Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi Thảo đòi đi làm công nhân nhưng Coòng không đồng ý và nảy sinh ý định giết vợ.

Coòng lấy một đoạn dây điện dài 7 m nối một đầu vào máy hàn ở sau nhà rồi kéo dây vào trong nhà tắm, gắn vào móc áo quần bằng nhôm, đợi cho Thảo đi vào nhà tắm, Coòng đóng cầu dao máy hàn. Lúc này, Thảo đụng vào móc áo bị điện giật ngã ngửa xuống nền nhà tắm và bất tỉnh sau đó tử vong.

Với tội danh giết người này, Coòng phải lãnh án 16 năm tù giam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn