Dùng súng tự chế bắn gục 3 người để giải quyết ân oán

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do có mâu thuẫn Toàn đã dùng súng tự chế bắn gục 3 người rồi bỏ chốn. sau đó anh đã bị công an bắt tại nhà mẹ vợ.

Ngày 12-7, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội, vừa bắt giữ Nguyễn Văn Toàn, đối tượng bị truy nã về tội giết người, sau khi trực tiếp dùng súng tấn công khiến 3 người bị thương tại khu vực trước cửa hiệu sách nhân dân huyện Thường Tín hồi tháng 10-2011.

Được biết trước khi gây án, Toàn có quan hệ phức tạp với nhiều kẻ cộm cán. Đêm ngày đầu tháng 10/2011, nhóm  Toàn (24 tuổi) xảy ra xô xát với  toán của Nguyễn Xuân Trương (người địa phương) gần bệnh viện huyện Thường Tín.

Sau khi xô xát Toàn đã nhờ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở Vân Tảo, Thường Tín) điều khiển xe máy chở Toàn đi tìm nhóm của Trương. Phát hiện nhóm thanh niên có mâu thuẫn đứng trước cửa hiệu sách nhân dân huyện Thường Tín, Toàn liền rút súng tự chế bắn thẳng vào người Trương.

Thấy Trương ôm ngực, hai thanh niên đi cùng lao đến đỡ nạn nhân cũng bị Toàn bắn gây thương tích. Trong số 3 người, Trương bị thương nặng nhất, đạn hoa cải găm vào mặt, ngực, bụng, chân. Bốn năm sau khi vụ án xảy ra, một số đầu đạn vẫn còn trong cơ thể bị hại.

Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Mạnh đã bỏ trốn. Quá trình truy bắt, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được Nguyễn Văn Mạnh, hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng này về tội “giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Toàn về tội danh tương tự.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Văn Toàn đã bị bắt sau hơn 3 năm chốn truy nã.

Sau gần 3 nămbỏ chốn, mới đây, CAH Thường Tín nắm thông tin về việc Nguyễn Văn Toàn sắp trở lại địa phương. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã lập tức rà soát, theo dõi đối tượng truy nã. Rạng sáng 12-7, cơ quan công an phát hiện Toàn xuất hiện tại nhà mẹ vợ ở xã thôn Ngọc Động, huyện thường Tín.

Sau hơn 1 giờ cố thủ, được sự vận động của lực lượng cảnh sát, người thân và chính quyền cơ sở, Nguyễn Văn Toàn đã trình diện, khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng khiến 3 người bị thương, Toàn đã bỏ trốn sang khu vực biên giới Trung Quốc. Sau đó, đối tượng liên tục di chuyển, cắt đứt liên lạc với người thân. 

Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ  để xử lý theo quy định pháp luật.

Truy sát trên kênh Sài Gòn: Nam thanh niên mất tích
Bị một nhóm côn đồ truy sát trên phà. Một thanh niên nhảy kênh trốn chạy rồi mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn