Gia đình 4 người chết thảm khi bị xe quân sự gây tai nạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều 18/2, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại xã Trung Hòa (Yên Mỹ - Hưng Yên), làm 5 người chết thảm, có 4 người trong một gia đình.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại đường 376 qua địa bàn thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa. Xe ô tô 7 chỗ Fortuner biển TT.3529 của Tòa án Quân sự Trung ương (Thuộc Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước (49 tuổi) điều khiển.

Xe đang đi theo hướng từ Cầu Hầu về quốc lộ 39 thì va chạm với một xe máy đi ngược chiều, do anh Bùi Quý Thái điều khiển.

Trên xe chở thêm 4 người trong một gia đình gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi; ngụ thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái), vợ anh Sơn là chị Vương Thị Ngát (29 tuổi) cùng 2 con là cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi).

Hậu quả làm em Huy, chị Nga chết tại chỗ; chị Ngát, anh Thái chết tại bệnh viện đa khoa Phố Nối; anh Sơn đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Hiện Công an huyện Yên Mỹ và Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra giải quyết hậu quả.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn có nạn nhân là sĩ quan quân đội. Trước đó, ngày 12/10/2014, trên quốc lộ 1A địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe taxi với xe máy khiến một sĩ quan quân đội tử vong.

Nhân chứng tại hiện trường kể, lúc đó chiếc taxi của hãng Vạn Xuân đang đỗ bên lề đường ở phường Quán Bàu thì bất ngờ nổ máy đánh lái sang bên kia đường để quay đầu.

Đúng lúc đó anh Hòa điều khiển xe máy chạy cùng chiều (hướng Vinh - Diễn Châu) phía sau không kịp phản ứng đâm vào cửa trước taxi. Cú đâm mạnh khiến người điều khiển văng khỏi xe máy đập xuống mặt đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cửa taxi bị móp, xe máy vỡ hư hỏng, nhiều vết máu vương trên mặt đường. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tuấn Hòa (24 tuổi, trú thành phố Vinh) đang là sĩ quan quân đội đóng quân tại địa bàn thành phố Vinh.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn