Hãi hùng dẫm đạp lên nhau mua đồ giảm giá ngày Black Friday

(Phunutoday) - Cảnh tượng tranh cướp hàng được những người chứng kiến miêu tả không khác gì một trận chiến khốc liệt.
'Black Friday' là ngày hội giảm giá mạnh tay nhất trong năm của các cửa hàng, nhãn hiệu trên mọi lĩnh vực như thời trang, điện tử, điện lạnh,...

"Black Friday" là ngày hội giảm giá mạnh tay nhất trong năm của các cửa hàng, nhãn hiệu trên mọi lĩnh vực như thời trang, điện tử, điện lạnh,...

Khởi nguồn từ nước Mỹ, 'Black Friday' diễn ra vào thứ Sáu ngay sau lễ Tạ Ơn (được tổ chức vào thứ Năm thứ 4 trong tháng 11).

Khởi nguồn từ nước Mỹ, "Black Friday" diễn ra vào thứ Sáu ngay sau lễ Tạ Ơn (được tổ chức vào thứ Năm thứ 4 trong tháng 11).

Tại Anh, không khí mua sắm tại các cửa hàng cũng diễn ra sôi động không kém.

Tại Anh, không khí mua sắm tại các cửa hàng cũng diễn ra sôi động không kém.

Tuy nhiên, ngay cả khi cảnh sát đã được huy động, người ta vẫn bị choáng ngợp bởi dòng người xô đẩy, chen lấn dẫn đến tình trạng lộn xộn tại các trung tâm, cửa hàng thương mại.

Tuy nhiên, ngay cả khi cảnh sát đã được huy động, người ta vẫn bị choáng ngợp bởi dòng người xô đẩy, chen lấn dẫn đến tình trạng lộn xộn tại các trung tâm, cửa hàng thương mại.

Một cửa hàng tại Manchester, Anh đã phải đóng cửa chỉ sau 36 phút mở cửa cho khách vào mua.

Một cửa hàng tại Manchester, Anh đã phải đóng cửa chỉ sau 36 phút mở cửa cho khách vào mua.

Cảnh lộn xộn dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc khi 1 người đàn ông do cáu gắt đã hành hung người khác, 1 người phụ nữ thì bị ti vi rơi đè lên người.

Cảnh lộn xộn dẫn đến nhiều sự việc đáng tiếc khi 1 người đàn ông do cáu gắt đã hành hung người khác, 1 người phụ nữ thì bị ti vi rơi đè lên người.

Tuy nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng nhiều người dân vẫn cố chen vào để mua được các món hàng rẻ tiền mà chất lượng không hề kém đi.

Tuy nhiều nguy hiểm như vậy, nhưng nhiều người dân vẫn cố chen vào để mua được các món hàng rẻ tiền mà chất lượng không hề kém đi.

Ngay khi các trung tâm, cửa hàng thương mại vừa mở cửa, dòng người đã đổ xô vào.

Ngay khi các trung tâm, cửa hàng thương mại vừa mở cửa, dòng người đã đổ xô vào.

Bất chấp việc chen lấn, xô đẩy...

Bất chấp việc chen lấn, xô đẩy...

Ước tính hàng chục nghìn người chen nhau tại các trung tâm thương mại ở Anh trong ngày này.

Ước tính hàng chục nghìn người chen nhau tại các trung tâm thương mại ở Anh trong ngày này.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng những khách hàng như những con thiêu thân lao vào các siêu thị để giành bằng được những món hàng giảm giá nhân ngày Black Friday.

Nhiều người thậm chí còn cho rằng những khách hàng như những con thiêu thân lao vào các siêu thị để giành bằng được những món hàng giảm giá nhân ngày Black Friday.

Theo số liệu mới nhất, cảnh sát đã được gọi tới hàng chục cửa hàng, siêu thị trên cả nước để giải quyết tranh chấp, ẩu đả giữa những người mua hàng.

Theo số liệu mới nhất, cảnh sát đã được gọi tới hàng chục cửa hàng, siêu thị trên cả nước để giải quyết tranh chấp, ẩu đả giữa những người mua hàng.

Nhiều người vui vẻ khi mua được món đồ ưng ý.

Nhiều người vui vẻ khi mua được món đồ ưng ý.

Hà Thanh (Tổng hợp)