Truy bắt kẻ giết 4 người rúng động Nghệ An

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cảnh sát khẳng định các nạn nhân đã bị giết, trên thi thể có nhiều vết chém dã man.

Ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài và con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại khe suối thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp thì rùng mình khi phát hiện 4 thi thể cạnh lán trong nương rẫy của người dân.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ án thảm sát cả gia đình 4 người dã man ở Nghệ An

Cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính 4 nạn nhân gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1987) chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ Thọ) và con gái 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.

Sáng 4/7, thượng tá Hoàng Trọng Năm, Phó trưởng CA huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả 4 nạn nhân đều tử vong do bị giết.

Theo đó, tổ công tác do Phó trưởng CA huyện Tương Dương Trần Phúc Tú chỉ huy tiếp tục làm việc tại Tam Hợp để thu thập thông tin vụ trọng án này.

Hiện trường vụ việc nằm ở khu vực rừng núi sát biên giới, cách trung tâm bản Phồng khoảng 5km đường rừng. Khu vực này giao thông cách trở, không có sóng điện thoại nên công tác điều tra, nắm bắt thông tin gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi kết thúc khám nghiệm, chính quyền địa phương, Đồn biên phòng Tam Hợp và người thân đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân xấu số vào chiều ngày 3/7.

Cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng rất có thể các nạn nhân đã bị giết bởi  cùng một loại hung khí. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng này.

Mô tả ảnh.
 

 

Nghệ An: Cả gia đình 4 người chết bất thường trong rừng
Ngày 2/7, tại Nghệ An đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
Theo:  khoevadep.com.vn