Hình ảnh đời thường của cha con "người rừng" ở Quảng Ngãi

(Phunutoday) - Từ ngày trở về làng, dù vẫn đau đáu nỗi nhớ rừng nhưng "người rừng" Hồ Văn Lang và cha đã dần hòa nhập với cộng đồng.
Sau hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu, hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (43 tuổi, trú tại xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) đã được đưa về hòa nhập với cộng đồng vào đầu tháng 8/2013.

Sau hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu, hai cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh (82 tuổi) và Hồ Văn Lang (43 tuổi, trú tại xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) đã được đưa về hòa nhập với cộng đồng vào đầu tháng 8/2013.

Khi hỏi “người rừng” Hồ Văn Lang rằng anh có muốn về rừng nữa không? Anh chỉ cười mỉm lắc đầu.

Khi hỏi “người rừng” Hồ Văn Lang rằng anh có muốn về rừng nữa không? Anh chỉ cười mỉm lắc đầu.

Dù đang sống ở một vùng quê thuộc diện nghèo, đời sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng với vài bó củi đi lượm trong rừng, anh vẫn có thể đổi gạo, cá, mắm để có bữa no, bớt cực khổ hơn những ngày đói lạnh ở chốn rừng sâu trước kia.

Dù đang sống ở một vùng quê thuộc diện nghèo, đời sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng với vài bó củi đi lượm trong rừng, anh vẫn có thể đổi gạo, cá, mắm để có bữa no, bớt cực khổ hơn những ngày đói lạnh ở chốn rừng sâu trước kia.

Hàng ngày, ông Hồ Văn Thanh chỉ ngồi trong góc phòng, không nói chuyện với ai. Ông hay đòi về rừng.

Hàng ngày, ông Hồ Văn Thanh chỉ ngồi trong góc phòng, không nói chuyện với ai. Ông hay đòi về rừng.

Năm 2013, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã đến tận giường bệnh làm các thủ tục nhập khẩu, chứng minh nhân dân cho cha con người rừng để ổn định cuộc sống lâu dài. Trong hình: Công an huyện Tây Trà lấy dấu vân tay ông Thanh làm CMND.

Năm 2013, Công an huyện Tây Trà, Quảng Ngãi đã đến tận giường bệnh làm các thủ tục nhập khẩu, chứng minh nhân dân cho cha con người rừng để ổn định cuộc sống lâu dài. Trong hình: Công an huyện Tây Trà lấy dấu vân tay ông Thanh làm CMND.

'Người rừng' Hồ Văn Lang (phải) và cha là 'người rừng' Hồ Văn Thanh được tặng gà.

"Người rừng" Hồ Văn Lang (phải) và cha là "người rừng" Hồ Văn Thanh được tặng gà.

Cũng năm 2013, cha con anh Lang được hỗ trợ xây nhà với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 60m2, được xây trên nền ngôi nhà cũ của ông Hồ Văn Tri, là con trai của ông Thanh. Trong hình, anh Lang đang bê gạch làm nhà.

Cũng năm 2013, cha con anh Lang được hỗ trợ xây nhà với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngôi nhà mới có diện tích khoảng 60m2, được xây trên nền ngôi nhà cũ của ông Hồ Văn Tri, là con trai của ông Thanh. Trong hình, anh Lang đang bê gạch làm nhà.

Ngôi nhà mới của cha con 'người rừng'.

Ngôi nhà mới của cha con "người rừng".

'Người rừng' Hồ Văn Lang ăn mì tôm những ngày đầu mới về nhà.

"Người rừng" Hồ Văn Lang ăn mì tôm những ngày đầu mới về nhà.

Thuốc lá là thứ khoái khẩu của anh Lang.

Thuốc lá là thứ khoái khẩu của anh Lang.

Trưa 28/12/2013, thực hiện lời hứa trước đó, nhóm PV Đài PTTH Quảng Ngãi đã bàn giao con trâu, trị giá gần 20 triệu đồng cho cha con người rừng Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang.

Trưa 28/12/2013, thực hiện lời hứa trước đó, nhóm PV Đài PTTH Quảng Ngãi đã bàn giao con trâu, trị giá gần 20 triệu đồng cho cha con người rừng Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang.

Người rừng Lang tỏ ra khá thích thú với con trâu.

Người rừng Lang tỏ ra khá thích thú với con trâu.

Anh Lang giúp hàng xóm hái cau để chuẩn bị cho đám cưới.

Anh Lang giúp hàng xóm hái cau để chuẩn bị cho đám cưới.

Anh Lang thích thú khi được ngồi xe máy.

Anh Lang thích thú khi được ngồi xe máy.

Bữa cơm gia đình 'người rừng'.

Bữa cơm gia đình "người rừng".

Khi được hỏi: “Có muốn lấy vợ không ?”, anh Lang tỏ vẻ phấn khích.

Khi được hỏi: “Có muốn lấy vợ không ?”, anh Lang tỏ vẻ phấn khích.

Dù không nói được tiếng Kinh nhưng ánh mắt của người đàn ông hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu vẫn rất vui vẻ, phấn khích khi một phụ nữ chưa chồng nào đó đến gần.

Dù không nói được tiếng Kinh nhưng ánh mắt của người đàn ông hơn 40 năm sống tách biệt ở rừng sâu vẫn rất vui vẻ, phấn khích khi một phụ nữ chưa chồng nào đó đến gần.

Vy Anh (TH)