Hình ảnh tan hoang sau động đất kinh hoàng ở Trung Quốc

(Phunutoday) - Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 379 người chết và gần 2.000 người bị thương trong trận động đất dữ dội ở tỉnh miền núi Vân Nam, tây nam Trung Quốc, vào hôm 3/8 vừa qua.
Theo thông tin mới nhất, vụ động đất mạnh 6.5 độ richter ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lúc 16h30' giờ địa phương khiến ít nhất 379 người chết và gần 2.000 người bị thương.

Theo thông tin mới nhất, vụ động đất mạnh 6.5 độ richter ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lúc 16h30' giờ địa phương khiến ít nhất 379 người chết và gần 2.000 người bị thương.

Truyền thông Trung Quốc nói đây là trận động đất mạnh nhất trong 18 năm qua.

Truyền thông Trung Quốc nói đây là trận động đất mạnh nhất trong 18 năm qua.

Khung cảnh tan hoang sau động đất ở Vân Nam, Trung Quốc.

Khung cảnh tan hoang sau động đất ở Vân Nam, Trung Quốc.

Trận động đất mạnh 6.5 độ richter có tâm chấn 12.000m được xác định ở vị trí 27,1 độ vĩ Bắc và 103,4 độ kinh Đông.

Trận động đất mạnh 6.5 độ richter có tâm chấn 12.000m được xác định ở vị trí 27,1 độ vĩ Bắc và 103,4 độ kinh Đông.

Bản tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết huyện Lỗ Điện là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất sau động đất.

Bản tin của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết huyện Lỗ Điện là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất sau động đất.

Trận động đất làm 12.000 căn nhà sập đổ, hơn 30.000 căn nhà hư hỏng nặng.

Trận động đất làm 12.000 căn nhà sập đổ, hơn 30.000 căn nhà hư hỏng nặng.

Hiện chưa có thống kê chính xác về số người thương vong.

Hiện chưa có thống kê chính xác về số người thương vong.

Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Quân đội đã được điều động để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Quân đội đã được điều động để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Binh sĩ Trung Quốc khiêng một đứa bé bị thương.

Binh sĩ Trung Quốc khiêng một đứa bé bị thương.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất dữ dội.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất dữ dội.

Tiểu An (TH)