Khám phá 2 tàu tên lửa mà Việt Nam có thể tự đóng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong quá trình hiện đại hóa quân đội nói chung và lực lượng hải quân nói riêng, việc mua giấy phép đóng mới các tàu quân sự là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với điều kiện của nước ta. Sau đây chúng ta tìm hiểu 2 tàu chiến mà Việt Nam đã mua giấy phép sản xuất từ Nga.

1. Tàu hộ tống tên lửa lớp Project 1241 RE
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Việt Nam đã mua 4 chiếc tàu hộ tống tên lửa Project 1241 RE (NATO định danh là Tarantul-I). Sau đó Nga đã đồng ý bán giấy phép để Việt Nam tự đóng. Hiện nay, có ít nhất 6 chiếc tàu loại này đang phục vụ trong lực lượng hải quân Việt Nam.
Project 1241 RE có ưu điểm là tốc độ khá cao, lên đến 78 km/h với phạm vi tác chiến gần bờ. Đặc biệt, nó được trang bị 4 tên lửa chống hạm P-15 Termit có khả năng đánh chìm các tàu chiến lớn hơn nó rất nhiều.
Bên cạnh đó tàu Project 1241 RE còn được trang bị pháo hạm AK-176 76 mm và 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630 cùng hệ thống tên lửa phòng không Igla-1M để đối phó với các mục tiêu tầm thấp.
2. Tàu hộ tống tên lửa lớp Project 1241.8 Molniya
Đầu những năm 2000, Việt Nam đặt mua từ Nga 12 tàu hộ tống tên lửa tốc độ cao Project 1241.8 Molniya. Hiện nay, Hải quân Việt Nam đã được Nga chuyển giao 2 chiếc, 10 chiếc còn lại trong hợp đồng sẽ được đóng tại Việt Nam theo giấy phép của Nga.
Hỏa lực của Project 1241.8 Molniya uy lực hơn nhiều các tàu lớp Project 1241 RE. Bởi chúng được trang bị tới 16 tên lửa chống hạm Kh-35Uran-E với tầm bắn 130 km. Tên lửa chống hạm này được xếp vào loại hiện đại trên thế giới.

Ngoài ra, tàu Project 1241.8 Molniya còn được trang bị một pháo hạm 76 mm và 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630. Với việc sở hữu loại tàu hiện đại này, sức mạnh của lực lượng hải quân Việt Nam đã được tăng lên đáng kể.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT