Khám phá sức mạnh Soái hạm của Hạm đội Biển Đen

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Atlat, tên mã NATO là Slava, thuộc đề án 1164 của Hải quân Nga. Tuần dương hạm Moskva sở hữu sức mạnh vô cùng ghê gớm và được coi là Soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

Tuần dương hạm Moskva có chiều dài 186,5 m, chiều rộng 21 m, chiều cao 8,4 m. Lượng giãn nước của nó lên tới 9.800 tấn và trọng tải đầy đủ 11.490 tấn.
Tuần dương hạm Moskva được trang bị 4 công cơ có công suất vô cùng mạnh mẽ, giúp con tàu có kích thước đồ sộ này hoàn toàn có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 32 hải lý/h và phạm vi hoạt động 7.500 hải lý (tương đương trên 13.000 km).
Vũ khí uy lực của Tuần dương hạm Moskva là 12 tên lửa đối hạm P-500 có vận tốc gần gấp 2 lần vận tốc âm thanh (2000 km/h), tầm bắn 550 km.
Loại tên lửa P-500 có trọng lượng 4,5 tấn. Chúng được trang bị hệ thống dẫn hướng kết hợp giữa quán tính và hệ thống radar chủ động có khả năng tấn công chính xác các chiến hạm đang di chuyển của đối phương.
Các chuyên gia vũ khí cho rằng, loại tên lửa P-500 có thể tiêu diệt được mọi chiến hạm hiện đại trên thế giới, kể cả các tàu sân bay. Ngoài ra, P-500 còn có thể mang được đầu đạn hạt nhân 350 kiloton (Hình ảnh tên lửa P-500).
Còn vũ khí phòng thủ, Tuần dương hạm Moskva được trang bị các hệ thống phòng không đa tầm, như hệ thống phòng không tầm xa S-300F có tầm bắn 150km. Tên lửa phòng không tầm trung 9K33M, tầm bắn 15km và các hệ thống pháo phòng không tầm gần như AK-650 và AK-130.
Tuần dương hạm Moskva xứng đáng là Soái hạm của Hạm đội Biển Đen bởi vì chúng được trang bị các hệ thống điện tử và vũ khí hiện đại có thể tham gia vào toàn bộ các hình thức tác chiến trên biển như cảnh giới, hộ tống, tấn công.
Theo:  

TIN MỚI CẬP NHẬT